Phật giáo Điện Bàn triển khai Phật sự

GNO - Hôm qua, 28-2, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn tổ chức cuộc họp triển khai công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2017 tại văn phòng BTS PG thị xã (chùa Pháp Hoa, 15 Nguyễn Văn Trỗi, phường Vĩnh Điện, thị xã Vĩnh Điện, tỉnh Quảng Nam).

Quang lâm chứng minh và tham dự cuộc họp có HT.Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS GHPGVN thị xã Điện Bàn; ĐĐ.Thích Giải Quảng, Trưởng BTS GHPGVN thị xã cùng chư tôn đức Tăng Ni thành viên BTS PG thị xã; chư tôn đức trụ trì, đạo hữu Phật tử Ban hộ tự, Ban hộ trì Tam bảo các cơ sở trong toàn thị xã (ảnh).

H6.jpg


Ảnh: Trung Tựu

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Giải Quảng cho biết, năm 2017 PG thị xã có nhiều Phật sự quan trọng, Đại đức kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử đoàn kết xây dựng công tác Phật sự chung của thị xã.

Qua thảo luận góp ý, BTS PG thị xã thống nhất chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, nổi bật như kiện toàn nhân sự các ban ngành thuộc BTS PG thị xã; tổ chức tuần lễ Phật đản PL.2561; tiếp tục tổ chức khóa tu Bát quan trai tập trung; tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Lan, chùa La Thọ…

Vào thời điểm cả nước kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27-7-2017), BTS sẽ tổ chức đại lễ cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã.

Trung Tựu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày