Phật giáo H.Củ Chi khai giảng khóa an cư PL.2562

GNO - Sáng nay, 23-5 (9-4 ÂL), tại chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi), BTS GHPGVN huyện Củ Chi đã tổ chức lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ lần thứ 31, PL.2562.

1cc.jpg


Lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ lần thứ 31 tại huyện Củ Chi

Quang lâm chứng minh lễ khai khóa an cư có HT.Thích Trí Thiền, HT.Thích Tắc Bình - đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Củ Chi, cùng chư tôn đức BTS GHPGVN huyện Củ Chi, hành giả an cư và đông đảo Phật tử tham dự.

Về phía chính quyền có bà Trần Ngọc Thanh, Phó phòng Phật giáo - Ban Tôn giáo TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQVN huyện Củ Chi; ông Trương Văn Long, Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Thông Hội, cùng đại diện các cấp ban ngành sở tại.

2cc.jpg


Lẵng hoa chúc mừng của Mặt trận huyện Củ Chi do ông Nguyễn Thanh Bình trao

HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS GHPGVN huyện Củ Chi khai mạc khóa An cư kiết hạ lần thứ 31 cho biết, Trường hạ chùa Pháp Thành là điểm an cư tập trung của chư Tăng, hiện tại có 59 vị đăng ký và trường hạ chùa Liên Trì là điểm an cư tại chỗ của chư Ni trong huyện.

Thời khóa tu học tại trường hạ chùa Pháp Thành: mỗi ngày bắt đầu từ 3g30 và kết thúc lúc 22g, với các giờ chấp tác, học giới luật, học Phật pháp, tĩnh tọa,… do HT.Thích Tắc Bình, TT.Thích Chơn Minh, ĐĐ.Thích Phước Lượng, ĐĐ.Thích Tịnh Tâm, ĐĐ.Thích Thiện Xuân... hướng dẫn.

Phật giáo huyện liên tục mở các khóa an cư với mong ước: “Trường hạ Củ Chi sẽ là mảnh đất phù sa màu mỡ cho hạt giống Bồ-đề nảy nở, đồng thời cũng tạo dựng một môi trường học Phật nhằm rèn luyện oai nghi, phạm hạnh của người xuất gia, từng bước nâng cao kiến thức nội, ngoài điển, để trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”.

5cc.jpg
Chư hành giả tham dự

6cc.jpg
Chư Ni và Phật tử tham dự lễ

Tiếp đó, ĐĐ.Thích An Thường thay mặt Hóa chủ là HT.Thích Tắc Hiệp phát nguyện hộ trì trong ba tháng an cư, đồng thời ngưỡng mong chư tôn đức BTS TP, huyện Củ Chi, Phật tử cùng trợ duyên cho hai trường hạ ở Củ Chi để ba tháng an cư được tốt đẹp.

7cc.jpg


ĐĐ.Thích Tâm Duyên thay mặt chư hành giả phát nguyện tu học

Phật tử Chiếu Hòa, đại diện Phật tử đã tác bạch phát nguyện hộ trì về tịnh tài tịnh vật để chư tôn đức an cư trong ba tháng thanh tịnh.

8cc.jpg
Phật tử phát nguyện hộ trì hành giả tu học ba tháng hạ

Đại diện chính quyền, ông Nguyễn Thanh Bình, phát biểu đã ghi nhận những đóng góp của Phật giáo huyện, trong tinh thần hộ pháp an dân, tham gia có hiệu quả công tác giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào khó khăn, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, chung sức xây dựng nông thôn mới…

Ông Bình mong rằng trong thời gian tới, BTS huyện cũng sẽ luôn đồng hành, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của địa phương.

Trong buổi lễ, ông cũng gửi lời chúc đến chư tôn đức ba tháng an cư kiết hạ pháp thể khinh an, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.

9cc.jpg


HT.Thích Tắc Bình ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh buổi lễ, HT.Thích Tắc Bình nhắc nhở Tăng Ni: ba tháng an cư là dịp quan trọng để tử bản thân hành giả thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học (Giới-Định-Tuệ), là dịp được sống trong nếp sống “lục hòa cộng trú” nên chư hành giả phải vượt qua trở ngại của bản thân, tinh tấn tu học, giữ gìn được quy củ tòng lâm, truyền trì mạng mạch Phật pháp.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

Vĩnh Long: Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

GNO - Chiều 12-3, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Thường trực Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni trong Thường trực Phân ban đến chùa Thiên Phước (tỉnh Vĩnh Long) viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày