Phật giáo H.Gò Công Tây tìm hiểu văn hóa giao thông

Chư Tăng Ni và đông đảo Phật tử tham gia buổi tìm hiểu luật giao thông - Ảnh: H.Đ
Chư Tăng Ni và đông đảo Phật tử tham gia buổi tìm hiểu luật giao thông - Ảnh: H.Đ

GNO - Hôm qua, 25-10, BTS GHPGVN huyện Gò Công Tây phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức tuyên truyền thực hiện văn hóa giao thông và nông thôn mới cho chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử của huyện.

Qua buổi tìm hiểu đã giúp cho chư tôn đức và Phật tử nắm vững các quy định của Luật giao thông đường bộ Việt Nam cũng như những lỗi thông thường mà người tham gia giao thường mắc phải để phòng tránh và giảm thiểu tai nạn giao thông - góp phần xây dựng nét đẹp trong văn hóa giao thông của tỉnh.

Ngoài việc tìm hiểu về giao thông, chư tôn đức và Phật tử còn tìm hiểu về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tham gia cùng mặt trận, đoàn thể và chính quyền vận động đồng bào Phật tử và nhân dân thực hiện phong trào “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt hiệu quả.

Hữu Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày