Phật giáo huyện Bình Chánh tổ chức Đại hội kỳ VIII

GNO - Sáng 24-4, Phật giáo huyện Bình Chánh đã tiến hành Đại hội kỳ VIII.

GNO Sáng nay 24-4, tại tu viện Tường Vân, Phật giáo huyện Bình Chánh đã tiến hành Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012-2017).

>>> Vun bồi đạo nghiệp giữa vùng ven
>>> Xem thêm chùm ảnh

HT.Thích Thiện Tánh, Ủy viên Kiểm soát HĐTS, Phó ban Thường trực BTS THPG TP.HCM cùng chư tôn giáo phẩm BTS Thành hội, Ban Đại diện Phật giáo các quận huyện đã đến chứng minh Đại hội.

wwwt7 (5).JPG

Toàn cảnh Đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

wwwt7 (8).JPG

Ông Lê Hồng Phúc, Phó ban Tôn giáo TP.HCM; ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh cùng lãnh đạo huyện Bình Chánh, địa phương và hơn 300 chư Tăng Ni, Phật tử đại biểu đến dự Đại hội.

Sau phần nghi thức, HT.Thích Thiện Lạc, Chánh đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh phát biểu khai mạc đã nhiệt liệt chào mừng chư tôn giáo phẩm, quý đại biểu và đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử đến dự Đại hội. Hòa thượng cho biết, nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều khó khăn với những lý do khách quan, chủ quan nhưng toàn thể Tăng Ni, Phật tử Bình Chánh đã hoàn thành các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó.

wwwt7 (14).JPG

HT.Thích Nhật Quang đại diện Thành hội tặng hoa chúc mừng - Ảnh: Bảo Thiên

wwwt7 (9).JPG

Phật tử dâng hoa cúng dường Đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

Nhân Đại hội này, Hòa thượng mong rằng, toàn thể đại biểu sẽ tận tâm, tận lực, đoàn kết, hòa hợp đánh giá lại những thành quả đạt được và cùng bàn phương hướng thực hiện các công tác Phật sự để đưa Phật giáo huyện Bình Chánh ngày càng phát triển.

Báo cáo tại Đại hội, TT.Thích Huệ Minh, Thư ký Ban Đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh cho biết, trong 5 năm qua, Phật giáo huyện Bình Chánh đã chú trọng đến giữ vững truyền thống ham tu hiếu học của Tăng Ni, Phật tử huyện nhà khi liên tục mở những khóa ACKH, khuyến khích Tăng Ni trẻ tham dự các khóa học do Ban Giáo dục Tăng Ni mở tại TP.HCM, tổ chức 10 đạo tràng tu học thường xuyên với hơn 3.000 Phật tử tham dự mỗi kỳ, liên lạc với các cơ quan chức năng xử lý 5 trường hợp vi phạm ảnh hưởng đến Phật giáo, thực hiện công tác từ thiện xã hội đạt trên 10 tỷ đồng. Toàn huyện có 85 cơ sở tự viện với 351 Tăng Ni.

wwwt7 (12).JPG

HT.Thích Thiện Lạc đọc diễn văn khai mạc - Ảnh: Bảo Thiên

Trong nhiệm kỳ mới 2012-2017, Phật giáo huyện sẽ tăng cường công tác quản lý Tăng Ni, tự viện; đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở Phật giáo hợp lệ; tổ chức lớp sơ cấp Phật học; thường xuyên tổ chức các khóa an cư kiết hạ, khóa tu cho Phật tử; thực hiện các công tác từ thiện xã hội…

Dịp này, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM đã trao 51 Bằng tuyên dương công đức, Bằng công đức, Ủy ban Nhân dân huyện tặng 11 Bằng khen đến tập thể, cá nhân thuộc Phật giáo huyện đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động Phật sự địa phương.

Sau khi Ban Đại diện Phật giáo huyện nhiệm kỳ VII tuyên bố mãn nhiệm, Thường trực Thành hội Phật giáo TP.HCM đã lấy ý kiến của Đại hội về thành phần nhân sự nhiệm kỳ VIII, toàn thể đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách tân Ban Đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh nhiệm kỳ VIII (2012-2017) với 23 thành viên, HT.Thích Thiện Lạc tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chánh đại diện.

wwwt7 (20).JPG

Đón nhận Bằng khen của Thành hội và UBND quận - Ảnh: Bảo Thiên

wwwt7 (22).JPG
wwwt7 (23).JPG

Tân Ban Đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh nhiệm kỳ VIII ra mắt - Ảnh: Bảo Thiên

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Chánh đánh giá cao những kết quả mà Phật giáo huyện Bình Chánh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ về an sinh xã hội của địa phương. Bà mong rằng, trước những cơ hội mới, Phật giáo huyện Bình Chánh sẽ tiếp nối các bậc tiền nhân, vận động Tăng Ni, Phật tử thực hiện hoàn thành các công tác Phật sự mà Đại hội đề ra, đưa Phật giáo huyện bước lên tầm cao mới.

Đại hội còn lắng nghe đạo từ của HT.Thích Thiện Tánh, thông qua danh sách nhân sự Phật giáo huyện đi dự Đại hội Phật giáo TP.HCM, thông qua Nghị quyết Đại hội. Nhiều phần qua, lẵng hoa được gởi đến chúc mừng Đại hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.

Thông tin hàng ngày