Phật giáo huyện Cần Giờ từ thiện hơn 1,2 tỷ đồng

GNO - Ngày 2-2, BTS GHPGVN huyện Cần Giờ đã tổ chức lễ tất niên, tổng kết công tác Phật sự năm 2017, đề ra phương hướng năm 2018 tại chùa Hải Đức - văn phòng BTS (xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ).  

4.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của các thành viên BTS GHPGVN huyện Cần Giờ, cùng đại diện chính quyền huyện: bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Chủ tịch UBND; ông Cao Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBMTTQ; ông Nguyễn Thành Lộc, Phó phòng Nội vụ và đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng thị trấn Cần Thạnh.  

Tại buổi lễ, thay mặt BTS Phật giáo huyện, SC.TN Như Bảo, Thư ký BTS đã báo cáo những công tác hoạt động Phật sự của Phật giáo huyện năm 2017.

2.jpg


SC.TN Như Bảo báo cáo công tác Phật sự năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Báo cáo cho biết, sinh hoạt Tăng Ni trên địa bàn huyện vẫn được duy trì ổn định; Tăng Ni toàn huyện đã nhận thức rõ trách nhiệm và quyền lợi của người xuất gia, hàng năm đều tham gia an cư kiết hạ đầy đủ.

Đáng khích lệ nhất là, các ngôi chùa trên địa bàn huyện đều tích cực tham gia tổ chức các ngày lễ Phật giáo trọng đại trong năm và các khóa tu cho Phật tử tại gia hàng tháng, đã được nhân dân đánh giá cao.

Trong năm 2017, BTS GHPGVN huyện Cần Giờ thực hiện số tiền từ thiện xã hội 1,382 tỷ đồng.

Đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2018, BTS GHPGVN huyện đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương chung của Giáo hội; phát huy tốt hơn nữa công tác từ thiện xã hội; đồng thời, quan tâm, kết nối chặt chẽ trụ trì các tự viện để triển khai hiệu quả mọi công tác Phật sự và đoàn kết, hỗ trợ, giải quyết, giúp đỡ những nguyện vọng chính đáng của Tăng Ni để công tác Phật sự của huyện được nhiều thành tựu.

1A.jpg
1B.jpg
1C.jpg


TT.Thích Giác Huệ đại diện Phật giáo huyện Cần Giờ
nhận quà chúc mừng từ chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng

Tại buổi lễ, thay mặt chính quyền địa phương, ông Cao Văn Hoàng đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng của BTS GHPGVN huyện Cần Giờ đã nỗ lực thực hiện công tác Phật sự trong năm 2017.

Trong thời gian tới, ông mong muốn với vai trò và uy tín của mình, BTS GHPGVN huyện sẽ tiếp tục hướng dẫn, vận động Tăng Ni, Phật tử hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động vì người nghèo do MTTQVN phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh. 

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày