Phật giáo kịp thời chia sẻ với người dân bị bão lụt

GNO - Đó là một trong đánh giá về công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh Quảng Nam thời gian qua.

qnam.jpg


Quang cảnh phiên họp

Theo đó, sáng nay, 17-11, HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã chủ trì phiên họp toàn BTS, lắng nghe báo cáo Phật sự đã qua, góp ý cho hoạt động sắp tới.

Tại phiên họp diễn ra tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam (chùa Đạo Nguyên, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ), HT.Thích Thiện Thành nói, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và bão lụt nên các kế hoạch hoạt động Phật sự đã đề ra vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi.

Song, theo Hòa thượng, BTS Phật giáo tỉnh cũng đã thực hiện hiệu quả các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh, bão lụt. Nhất là kịp thời tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà động viên bà con nhân dân Quảng Nam tại các địa phương bị ảnh hưởng dịch bệnh, bão lụt.

Tại cuộc họp, chư tôn đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và đi đến thống nhất một số hoạt động Phật sự sắp tới, trọng tâm như: Thông qua danh sách tấn phong Giáo phẩm năm 2020; cử đoàn đại biểu tham dự hội nghị công tác tổ chức Đại giới đàn do Ban Tăng sự Trung ương tổ chức vào ngày 4, 5-12-2020; giao Ban thư ký lập đề án về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (nhiệm kỳ 2021 - 2026)…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày