Phật giáo Q.Thủ Đức bế giảng khóa An cư PL.2563

GNO - Chiều nay, 10-8 (10-7 ÂL), BTS GHPGVN Q.Thủ Đức tổ chức lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ PL.2563 tại chùa Từ Quang (Quốc lộ 1K, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM).

1tq.jpg


Quang cảnh lễ mãn khóa an cư tại chùa Từ Quang

Chứng minh lễ có HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban chứng minh, BTS GHPGVN Q.Thủ Đức, chư hành giả an cư, Phật tử và đại diện các cấp chính quyền TP, quận.

HT.Thích Tắc Lãnh, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức phát biểu khai mạc; tiếp đó, ĐĐ.Thích Minh Nghi, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN Q.Thủ Đức báo cáo tổng kết 3 tháng an cư trên địa bàn quận.

Theo đó, quận Thủ Đức có 4 trường hạ tập trung gồm chùa Từ Quang với 150 chư hành giả Tăng, chùa Bửu Quang (Phật giáo Nam tông Kinh) 94 hành giả, chùa Sùng Đức 65 hành giả Ni và chùa Ưu Đàm. Ngoài ra, còn có 10 điểm an cư tại chỗ. Tất cả trường hạ đồng loạt kiết giới vào ngày 16-4 ÂL.

Trong suốt 3 tháng an cư, BTC đã cung thỉnh chư tôn đức Ban giảng sư T.Ư và TP.HCM về giảng dạy kinh, luật, luận. Đồng thời, đón tiếp đại diện cơ quan ban ngành đến triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo, công tác đối ngoại…

Trong ba tháng an cư, các trường hạ và các điểm an cư tại chỗ đón tiếp rất nhiều phái đoàn trong và ngoài TP.HCM đến cúng dường trợ duyên hành giả yên tâm tu học; đặc biệt được phái đoàn BTS GHPGVN TP.HCM đến thăm viếng và sách tấn tu học.

3tq.jpg
Chư hành giả dâng lời khánh tuế và tri ân

7tq.jpg
Phật tử đọc cảm tưởng

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Mỹ Huệ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.Thủ Đức nói, trong ba tháng an cư, chư Tăng Ni thực hiện nếp sống lục hòa, củng cố Tăng đoàn, góp phần trang nghiêm Giáo hội. Từ những kiến thức Phật học, sự tu tập trong mùa An cư, bà mong chư tôn đức sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ của mình vào phụng sự đạo pháp, dân tộc.

Ban đạo từ chứng minh, HT.Thích Như Tín thay mặt chư tôn đức Phật giáo TP.HCM công nhận thêm một tuổi hạ đến chư hành giả. Hòa thượng cầu chúc cho hành giả có sức khỏe, có nội lực vững vàng, vượt qua mọi trở ngại ngoại chướng và nội chướng trên bước tu tập - hoằng pháp lợi sanh. Đồng thời, kính chúc chính quyền, Phật tử có mùa Vu lan an lành, thấm nhuần hiếu nghĩa.

10tq.jpg
HT.Thích Như Tín ban đạo từ

11tq.jpg
Hành giả lắng nghe đạo từ

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng nay, 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày