Phật giáo quận 8 tổng kết công tác Phật sự

GNO – Sáng nay 21-1, tại chùa Long Hoa, Ban Đại diện PG Q.8 tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2012, đề ra phương hướng hoạt động năm 2013.

DSC_0024.JPG

HT.Thích Minh Chơn tặng lẵng hoa chúc mừng của BTS THPG TP.HCM

DSC_0025.JPG

 Bà Đổng Thị Kim Vui tặng lẵng hoa chúc mừng của Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q.8

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT.Thích Viên Giác, UV TT HĐCM; HT.Thích Thiện Chơn, UV HĐCM; HT.Thích Minh Chơn, Trưởng ban Hoằng pháp BTS THPG TP.HCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh n phòng II TƯGH; HT.Thích Như Tín, Phó BTS THPG TP.HCM; TT.Thích Huệ Văn, UVTT BTS THPG TP; TT.Thích Thiện Quý, UVTT kiêm Chánh Văn phòng BTS THPG TP; TT.Thích Hiển Đức, UV BTS THPG TP; HT.Thích Thiện Lương, Chánh ĐDPG Q.8; HT.Thích Minh Hiền, Chánh ĐD PG Q.3 cùng chư tôn đức các BĐD PG quận, huyện, thị, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử các tự viện quận 8.

Tham dự còn có bà Đổng Thị Kim Vui, Bí thư Quận ủy quận 8; ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND Q.8; bà Huỳnh Kim Chi, Chủ tịch UBMTTQVN Q.8 cùng đại diện các ban ngành đoàn thể địa phương.

Báo cáo tại lễ tổng kết, TT.Thích Hiển Định, Thư ký ban ĐD PG Q.8 đã cho biết trong năm qua, Tăng Ni Phật tử đã thực hiện thành tựu nhiều Phật sự trên các mặt Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục, Văn hóa, Nghi lễ, TTXH… Theo đó, BĐD PG Q.8 đã thực hiện ký xác nhận 180 văn bản, tổ chức bổ nhiệm trụ trì các tự viện, tổ chức Đại hội Đại biểu PG quận 8 nhiệm kỳ VIII (2012-2017); duy trì Lớp Sơ cấp Phật học khóa VIII, tổ chức an cư kiết hạ tập trung cho Tăng Ni tại chùa Liên Hoa dành cho chư Tăng và Pháp Quang dành cho chư Ni.

DSC_0046.JPG

Bà Đổng Thị Kim Vui tặng khánh vàng của Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q.8
chúc mừng HT.Thích Thiện Chơn được suy cử vào HĐCM GHPGVN

DSC_0038.JPG

HT.Thích Viên Giác trao giáo chỉ tấn phong cho HT.Thích Thiện Lương, Chánh ĐD PG Q.8

Phật giáo Q.8 tổ chức tu học thường xuyên cho Phật tử, có 7 đạo tràng Bát quan trai bình quân mỗi đạo tràng 50 PT tham dự; 2 đạo tràng khóa tu niệm Phật, 1 đạo tràng tu Thiền Thái Tuệ và 2 giảng đường thuyết pháp.

Trong năm 2012, BĐD PG Q.8 cũng tổ chức các sự kiện văn hóa, nghi lễ truyền thống Phật giáo như: Đại lễ Phật đản, Vu lan, lễ húy kỵ chư tôn giáo phẩm tiền bối, tham dự các Đại lễ do BTS THPG TP tổ chức…

Ngoài ra, chư Tăng Ni, Phật tử Q.8 cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, đăng ký với UBMTTQVN Q.8 10 căn nhà tình thương trị giá 300 triệu đồng, nhiều công tác TTXH nhân đạo tại địa phương được chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham gia tích cực, tổng trị giá các hoạt động TTXH tại địa phương và tỉnh thành trong năm qua trên 7 tỷ đồng.

Năm 2013, BĐD PG Q.8 đã đề ra nhiều hoạt động Phật sự sát với thực tế địa phương, tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của PG Q.8, tăng cường hoạt động Phật sự gắn với tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong Tăng Ni, tích cực tham gia công tác TTXH tại địa phương, bài trừ mê tín dị đoan, bài trừ khất thực phi pháp, kiện toàn công tác Tăng sự, hành chánh Giáo hội địa phương, tăng cường đoàn kết hòa hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục phát huy cuộc sống văn hóa mới tại địa bàn dân cư...

DSC_0035.JPG

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ chúc mừng cá nhân nhận Bằng khen của UBND Q.8

DSC_0022.JPG

Quang cảnh lễ tổng kết công tác Phật sự BĐD PG quận 8 - Ảnh: H.D

Tại lễ tổng kết, HT.Thích Thiện Pháp, đại diện HĐTS đọc quyết định tấn phong cho 16 vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư trụ trì các tự viện PG Q.8; BTS THPG TP.HCM đã tặng Bằng tuyên dương công đức cho 5 tập thể, 4 cá nhân và tặng Bằng Công đức cho 12 tập thể, 15 cá nhân; UBND Q.8 đã khen thưởng cho 15 cá nhân, UBMTTQVN Q.8 cũng đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân đã tích cực trong các hoạt động Phật sự và các hoạt động chính quyền địa phương phát động trong năm qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày