Phật giáo Quảng Ngãi sơ kết Phật sự

GNO - Ngày 31-8, tại hội trường BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi - số 334 đường Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi - BTS đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và thảo luận công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2018, công bố quyết định tấn phong Giáo phẩm chư tôn đức Tăng, Ni.
IMG_3471.JPG
HT.Thích Hạnh Lạc trao giáo chỉ tấn phong tới chư tôn đức Phật giáo tỉnh

Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi tham dự lễ có HT.Thích Hạch Lạc, UV HĐCM, Trưởng BTS; HT.Thích Trí Thắng, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS và HT.Thích Huệ Đạt, UV HĐTS Phó BTS cùng chư tôn giáo phẩm thuộc BTS GHPGVN huyện, thành phố.

Về phía chính quyền địa phương có đại diện Ban Tôn giáo, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo ban ngành TP.Quảng Ngãi và phường Trần Phú...

Tại hội nghị, HT.Thích Hạnh Lạc đã phát biểu chào mừng hội nghị, Ban tổ chức thông qua quyết định tấn phong Giáo phẩm chư tôn đức Tăng, Ni.

Sau đó hội nghị đã lần lượt nghe báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm do ĐĐ.Thích Hạnh Nhân, Trưởng ban Văn hóa thông qua, cho biết, Phật giáo tỉnh đã thành tựu các Phật sự quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật có hoạt động thăm viếng, chúc Tết Nguyên đán, Đại lễ Phật đản PL.2562, tổ chức khóa An cư kiết hạ, từ thiện xã hội...

Cụ thể, Ban Tăng sự đã có kế hoạch trình Thường trực BTS tỉnh để tổ chức khóa bồi dưỡng về hành chính Giáo hội và trụ trì cho Tăng Ni trẻ, nhất là chư vị mới bổ nhiệm trụ trì; kiểm tra nhắc nhở việc bố-tát, việc tu học của Tăng Ni các tự viện tại các huyện, thành phố, nhất là những vị mới thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni.


Phổ biến và thực hiện đúng tinh thần nội quy Ban Tăng sự T.Ư cũng như những nghị quyết của HĐTS về chuyên ngành Tăng sự. Hướng dẫn Tăng Ni làm và đổi giấy chứng nhận Tăng, Ni. Đồng thời nhắc nhở các vị trụ trì tự viện lưu tâm đến việc đào tạo Tăng tài - thành phần kế thừa của giáo hội.

Ban Giáo dục Phật giáo cùng Ban giám hiệu trường Phật học thường xuyên tổ chức họp cùng Hội đồng giáo thọ để thảo luận, cập nhật những thông tin và những nội dung về chương trình giảng dạy để truyền đạt, giảng day nâng tầm đào tạo cho Tăng, Ni sinh. Đồng thời, có kế hoạch tổ chức họp chuyên ngành theo định kỳ; chỉ đạo Ban giám hiệu Trường Trung cấp Phật học thực hiện đúng quy chế chuyên môn.

Ban Hoằng pháp phối hợp cùng Ban Tăng sự tham gia khóa bồi dưỡng trụ trì cho Tăng, Ni trẻ; củng cố và có kế hoạch trong việc hướng dẫn Phật pháp tại các đạo tràng tu học của đạo hữu.


Ban Hướng dẫn Phật tử phối hợp cùng ngành Hoằng pháp có chương trình giảng dạy các đạo tràng. Phân ban GĐPT phát huy và có kế hoạch ổn định vể nguồn tài chính để thực hiện cấp phát học bổng cho các em đoàn sinh nghèo chăm ngoan hiếu học.


Ban Văn hóa chủ động về bản vẽ quy hạch tổng thể mặt bằng Trường THCS Trần Phú (Trường Bồ Đề cũ), lưu tâm tư vấn việc đại trùng tu xây dựng sửa chữa các ngôi tự viên bị xuống cấp. Ngoài ra, quản lý và phát hành tập "Lịch sử Phật giáo Quảng Ngãi và các ngôi chùa"...

Dự thảo công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2018 do ĐĐ.Thích Nguyên Trung, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử thông qua; sau đó là đóng góp ý kiến của chư tôn đức và đại diện chính quyền. Hội nghị đã thông qua nghị quyết và kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Thiện Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày