Phật giáo TP.HCM: Khảo sát địa điểm thiết trí lễ đài Phật đản

GNO - Sáng nay, 24-3, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã đến khảo sát, hoàn thiện kế hoạch thiết trí lễ đài Phật đản PL.2558 - DL.2014 tại Việt Nam Quốc tự (số 244, đường 3/2, Q.10, TP.HCM).

>> Tại sao chọn Việt Nam Quốc Tự làm nơi thiết trí lễ đài chính?

Anh VNQT (14).jpg
Anh VNQT (11).jpg

Chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM khảo sát địa điểm thiết trí lễ đài

Theo đó, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Thường trực đã có buổi họp bàn bạc, thống nhất một số chi tiết thiết trí lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM tại Việt Nam Quốc tự. Dự kiến lễ đài sẽ thiết trí trên cao, hướng ra mặt đường 3/2 tạo nét thông thoáng dễ quan sát nhưng bảo đảm trang nghiêm cho Đại lễ.

Chư tôn đức cũng nhất trí, tổ chức lại sân Việt Nam Quốc tự cho thông thoáng hơn, tường rào Việt Nam Quốc Tự phía đường Lê Hồng Phong cũng sẽ thiết trí lại cho phù hợp nhằm phục vụ cho Đại lễ Phật đản của Phật giáo TP.HCM.

Anh VNQT (16).jpg

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Anh VNQT (15).jpg
Chư tôn đức họp, thống nhất công tác tổ chức Phật đản

Theo tinh thần buổi họp, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM dự kiến nếu đủ duyên sẽ mời một số chư tôn giáo phẩm Phật giáo Quốc tế đến tham dự Đại lễ Phật đản do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6 giờ ngày 15-4-Giáp Ngọ.

Tại buổi họp, chư tôn đức Ban Thường trực cùng đại diện các Tiểu ban Đại lễ Phật đản cũng đã thống nhất một số chi tiết nhằm hoàn thiện chương trình, kịch bản tổ chức Đại lễ Phật đản như: Nghi lễ, thiết trí lễ đài, xướng ngôn, y tế, dâng hoa, trà nước…

Anh VNQT (10).jpg

TT.Thích Lệ Trang phát biểu về nghi lễ chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản

Anh VNQT (12).jpg
TT.Thích Nhật Hỷ phát biểu về xướng ngôn

Anh VNQT (18).jpg
Chư tôn đức Ban Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM

Anh VNQT (17).jpg
Chư tôn đức đại diện các Tiểu ban Đại lễ Phật đản

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày