Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông trao Bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân và tập thể
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông trao Bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân và tập thể
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 22-8, phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra tại tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông (phường Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa).
Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ

Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ

Chủ tọa phiên trù bị có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; cùng sự tham dự chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, Tăng Ni, Phật tử đại biểu.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu khai mạc

Đại diện các cơ quan tỉnh có ông Nguyễn Phú Nghĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Nông; ông Nguyễn Nam Nhật, Phó ban Tôn giáo tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc phiên trù bị của Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, chư tôn đức đã báo cáo số lượng đại biểu chính thức và khách mời với gần 600 đại biểu; Ban Tổ chức cũng đã thông qua nội quy của đại hội và cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký Đại hội.

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Thượng tọa Thích Quảng Nhã, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trình dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022; Đại đức Thích Quảng Tráng, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự trình dự thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền thông qua danh sách cung thỉnh Ban chứng minh, chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội

Thượng tọa Thích Quảng Hiền thông qua danh sách cung thỉnh Ban chứng minh, chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội

Thay mặt Tiểu ban Nhân sự, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn giới thiệu nhân sự dự kiến sẽ giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó có 3 vị Ban Chứng minh, 21 vị Ban Thường trực Ban Trị sự và 34 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa Thích Huệ Thông chủ tọa phiên trù bị

Thượng tọa Thích Huệ Thông chủ tọa phiên trù bị

Tại phiên trù bị, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông cũng đã trao Bằng tuyên dương công đức đến 17 tập thể và 41 cá nhân đóng góp vào công tác Phật sự nhiệm kỳ III, góp phần thành tựu Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022.

Các tham luận lần lượt được trình bày trước đại biểu với các chủ đề “Cần quan tâm phát triển Phật giáo các huyện vùng sâu” do Đại đức Thích Đồng Nhiệm, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Nô trình bày; “Thực trạng và giải pháp hiện nay cho Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông” do Huynh trưởng Nguyên Liên - Phạm Thị Vinh Hoa, Phó Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Đắk Nông trình bày; Đại đức Thích Vạn Hiển, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Đắk Song trình bày tham luận "Những giải pháp giúp thanh thiếu niên đến với Đạo Phật"; Đại đức Thích Nhuận Hạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Đắk R'Lấp trình bày tham luận "Bàn về Phật giáo ngày mai".

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn đúc kết phiên họp

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn đúc kết phiên họp

Đúc kết phiên trù bị, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh bày tỏ sự hoan hỷ trước tinh thần làm việc nghiêm túc của chư tôn đức để phiên trù bị đã nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng. Qua đó, Thượng tọa tin tưởng phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh diễn ra sáng ngày, 23-8 sẽ thành công tốt đẹp và tạo ra một bức phá cho sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo tỉnh trong nhiệm kỳ mới, trên tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn cảm ơn tới các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện để đại hội được tổ chức thuận lợi. Thượng tọa chúc cho chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đạo tâm luôn kiên cố trên con đường tu học và phụng sự.

Trang nghiêm phiên họp trù bị

Trang nghiêm phiên họp trù bị

Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ sáng mai, 23-8.

Phóng viên Giác Ngộ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027:

Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Đại biểu trong khóa lễ niệm Phật

Đại biểu trong khóa lễ niệm Phật

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn trình danh sách nhân sự dự kiến nhiệm kỳ 2022-2027
Thượng tọa Thích Quảng Tuấn trình danh sách nhân sự dự kiến nhiệm kỳ 2022-2027
Đại biểu
Đại biểu
Đại biểu Ni
Đại biểu Ni
Đại đức Thích Chúc Tấn dẫn chương trình đại hội
Đại đức Thích Chúc Tấn dẫn chương trình đại hội
Đại biểu các huyện, thị, thành phố
Đại biểu các huyện, thị, thành phố
Chư tôn đức Tăng
Chư tôn đức Tăng
Đại biểu Gia đình Phật tử
Đại biểu Gia đình Phật tử
Thượng tọa Thích Phước Nghiêm tại phiên trù bị
Thượng tọa Thích Phước Nghiêm tại phiên trù bị
Ban Thư ký
Ban Thư ký
Ban Kiểm soát Đại hội
Ban Kiểm soát Đại hội
Thượng tọa Thích Nhuận Thân thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo số lượng đại biểu tham dự
Thượng tọa Thích Nhuận Thân thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo số lượng đại biểu tham dự
Đại biểu chính quyền
Đại biểu chính quyền
Thượng tọa Thích Quảng Hiền chủ tọa
Thượng tọa Thích Quảng Hiền chủ tọa
Thượng tọa Thích Quảng Nhã báo cáo tóm tắt Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022
Thượng tọa Thích Quảng Nhã báo cáo tóm tắt Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022
Đại đức Thích Quảng Tráng, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông trình dự thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027
Đại đức Thích Quảng Tráng, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông trình dự thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027
Trao tặng Bằng tuyên dương công đức của Phật giáo tỉnh Đắk Nông
Trao tặng Bằng tuyên dương công đức của Phật giáo tỉnh Đắk Nông
Trao Bằng tuyên dương công đức đến 17 tập thể
Trao Bằng tuyên dương công đức đến 17 tập thể
... đến các cá nhân
... đến các cá nhân
Có 41 cá nhân được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2017-2022 trao tặng Bằng tuyên dương công đức
Có 41 cá nhân được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2017-2022 trao tặng Bằng tuyên dương công đức
Trao Bằng dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đến các cá nhân
Trao Bằng dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đến các cá nhân
Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh điều hành trình bày tham luận
Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh điều hành trình bày tham luận
Tham luận “Cần quan tâm phát triển Phật giáo các huyện vùng sâu” do Đại đức Thích Đồng Nhiệm, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Nô trình bày
Tham luận “Cần quan tâm phát triển Phật giáo các huyện vùng sâu” do Đại đức Thích Đồng Nhiệm, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Nô trình bày
“Thực trạng và giải pháp hiện nay cho Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông” do Huynh trưởng Nguyên Liên - Phạm Thị Vinh Hoa, Phó Phân ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Đắk Nông trình bày
“Thực trạng và giải pháp hiện nay cho Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông” do Huynh trưởng Nguyên Liên - Phạm Thị Vinh Hoa, Phó Phân ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Đắk Nông trình bày
Đại đức Thích Vạn Hiển, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Đắk Song trình bày tham luận "Những giải pháp giúp thanh thiếu niên đến với Đạo Phật"
Đại đức Thích Vạn Hiển, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Đắk Song trình bày tham luận "Những giải pháp giúp thanh thiếu niên đến với Đạo Phật"
Đại biểu các dân tộc tham dự
Đại biểu các dân tộc tham dự
Đại đức Thích Nhuận Hạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Đắk R'Lấp trình bày tham luận "Bàn về Phật giáo ngày mai"
Đại đức Thích Nhuận Hạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Đắk R'Lấp trình bày tham luận "Bàn về Phật giáo ngày mai"
Thượng tọa Thích Quảng Tuấn đúc kết phiên trù bị
Thượng tọa Thích Quảng Tuấn đúc kết phiên trù bị
Ngày mai, 23-8, phiên chính thức Đại hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh
Ngày mai, 23-8, phiên chính thức Đại hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày