Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV tại chùa Đại Giác

Chư tôn đức tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình
Chư tôn đức tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 16-4, tại chùa Đại Giác (phường Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp phát biểu khai mạc phiên trù bị

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp phát biểu khai mạc phiên trù bị

Tham dự phiên trù bị có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức đại hội; Thượng tọa Thích Phương Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Đạt Đức, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, huyện, thị, thành thuộc tỉnh Quảng Bình, đại biểu Tăng Ni, cư sĩ Phật tử tham dự phiên trù bị.

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Thượng tọa Thích Đạt Đức đại diện Ban Tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký Đại hội; đại diện Ban Kiểm soát trình số lượng đại biểu tham dự đại hội.

Thượng tọa Thích Đạt Đức đại diện Ban Tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký đại hội

Thượng tọa Thích Đạt Đức đại diện Ban Tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký đại hội

Thượng tọa Thích Phương Đạt thông qua nội quy đại hội. Đại đức Thích Thiện Bình, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh thay mặt Ban Thư ký đại hội trình các dự thảo văn kiện đại hội gồm báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình.

Đại diện chủ tọa đoàn, Thượng tọa Thích Đạt Đức đã lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thông qua dự thảo báo cáo hoạt động Phật sự khóa IV của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các văn kiện đại hội, thông qua danh sách khen thưởng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình.

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Thư ký Tiểu ban Nhân sự đại hội trình danh sách nhân sự dự kiến sẽ giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm Ban Chứng minh 2 vị, 39 vị thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trong đó có 15 vị Thường trực.

Đại biểu tham dự phiên trù bị đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách nhân sự dự kiến, sẽ trình đến phiên chính thức đại hội vào sáng mai, 17-4.

Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Phương Đạt phát biểu đúc kết phiên trù bị, xem xét toàn diện Ban chức năng, các tiểu ban của đại hội rà soát lần cuối cùng. Thượng tọa tin tưởng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của đại biểu, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV chính thức diễn ra vào sáng mai, 17- 4 sẽ thành công tốt đẹp.

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV do phóng viên Giác Ngộ thường trú tại miền Trung thực hiện:

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV tại chùa Đại Giác
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV tại chùa Đại Giác

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày