Phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh

GNO - Như Giác Ngộ online đã đưa tin, chiều nay, 22-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh (25 Võ Nguyên Giáp, khóm 6, P.7, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

1tb.jpg


Niệm Phật cầu gia bị

Chứng minh phiên trù bị có sự hiện diện của HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Thiện Đức, Phó trưởng ban Kiểm soát T.Ư.

Chủ tọa đoàn có HT.Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Huệ Thông, Ủy viên thư ký HĐTS, Phó văn phòng II T.Ư; ĐĐ.Thích Phước Nguyên, Phó ban Kinh tế Tài chính T.Ư; cùng chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh.

2tb.jpg


Chư Tăng, Ni tham dự phiên trù bị

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, giới thiệu chương trình đại hội, TT.Thích Huệ Pháp, Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh Trà Vinh báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội và số lượng đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội là 80 vị.

Tiếp đó, TT.Thích Trí Minh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh thông qua nội quy làm việc tại Đại hội. Tại phiên trù bị, Ban tổ chức cũng đã cung thỉnh dự kiến Ban chứng minh, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm soát đại hội.

4tb.jpg
TT.Thích Trí Minh thông qua Nội quy đại hội

6tb.jpg
ĐĐ.Thích Phước Nguyên thông qua báo cáo Phật sự nhiệm kỳ V (2012-2017)

Thay mặt Ban Thư ký, ĐĐ.Thích Phước Nguyên, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2012-2017) và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2017-2022).

Tại phiên trù bị, TT.Thích Nguyên Ngọc, Phó ban kiêm Trưởng Ban Từ thiện xã hội đã đọc tham luận của ban với chủ đề “Giá trị thiết thực của công tác từ thiện”, cho biết, hoạt động từ thiện phải mang tính đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo với nhiều hình thức nhằm hướng đến nhiều đối tượng khác nhau bị tổn thương trong xã hội...

8tb.jpg
TT.Thích Nguyên Ngọc, Phó ban kiêm Trưởng Ban Từ thiện xã hội đọc tham luận

9tb.jpg
HT.Thạch Oai, Phó BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh

HT.Thạch Oai, Phó BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh thay mặt chư tôn đức Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh trình bày tham luận “Phật giáo Nam tông Khmer ổn định trong lòng Giáo hội”.

Hòa thượng cho biết, Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 143 ngôi chùa, với 3.165 chức sắc, nhà tu hành với 309.851 tín đồ. Trải qua 36 năm hoạt động trong ngôi nhà chung của Giáo hội, Phật giáo Nam tông Khmer Trà Vinh thể hiện sự ổn định và phát triển.

Thay mặt Hệ phái Khất sĩ, NT.Thích nữ Sâm Liên, Phó phân ban Ni giới tỉnh phụ trách hệ phái Khất sĩ, trình bày tham luận “Đôi nét về hoằng pháp của Hệ phái Khất sĩ tại Trà Vinh”, cho biết hiện nay hệ phái có 10 ngôi tịnh xá với 22 Tăng Ni tại Trà Vinh.

Nói về khó khăn hiện nay của hệ phái, Ni trưởng cho biết đó là thiếu nhân sự, đa phần tu sĩ lớp trung niên, lớn tuổi, quá ít tu sĩ trẻ. Điều này cũng khiến tín đồ già hóa đi, giới trẻ chưa đến nhiều với đạo tràng. Mặt khác, hiện tượng giả sư khất thực cũng làm xấu đi hình ảnh hệ phái Khất sĩ.

“Kiến nghị chư tôn đức được suy cử lãnh đạo giáo hội trong nhiệm kỳ mới, hãy kết hợp với các cấp chính quyền, có biện pháp ngăn chặn triệt để trình trạng giả sư trên địa bàn tỉnh”, Ni trưởng bày tỏ.

10tb.jpg


NT.Thích nữ Sâm Liên đọc tham luận

Trong phiên trù bị, HT.Thạch Sok Xane cũng thông qua danh sách dự kiến nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ VI (2017-2022). Tiếp đó, HT.Thích Thiện Pháp thay mặt chư tôn đức chứng minh lấy ý kiến biểu quyết và thông qua danh sách nhân sự dự kiến gồm 12 vị chứng minh, 65 vị trong BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh.

11tb.jpg
 HT.Thạch Sok Xane thông qua danh sách dự kiến nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ VI (2017-2022)

12tb.jpg
HT.Thích Thiện Pháp thay mặt chư tôn đức chứng minh
lấy ý kiến biểu quyết và thông qua danh sách nhân sự dự kiến nhiệm kỳ 2017-2022

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày