Phổ biến kế hoạch về việc tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng

GNO - Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM vừa phổ biến văn bản số 030/KH-BTS về việc tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2563, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4-2020 (21 đến 26-3, Canh Tý).

ANH A (23).JPG
Các giới tử tại Đại giới đàn Trí Tịnh trong lễ khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn

Theo đó, Đại giới đàn cung thỉnh Ban Chứng minh gồm chư tôn giáo phẩm, chư Trưởng lão: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT.Thích Từ Thông, HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Minh Chơn, đồng Thành viên HĐCM; và HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP.HCM làm Trưởng ban Tổ chức (BTC), cùng 10 vị Phó BTC và các ủy viên, nhân sự chủ chốt các bộ phận, tiểu ban trực thuộc.

Đại giới đàn sẽ diễn ra trong 6 ngày. Lễ khai mạc, truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di Bắc tông, giới Bồ-tát và lễ bế mạc sẽ diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự.

Chùa Từ Nghiêm - Q.10 là địa điểm truyền giới Tỳ-kheo-ni Bắc tông. Chùa Dược Sư - Q.Bình Thạnh sẽ là giới truyền truyền Thức-xoa-ma-na (Bắc tông); Sa-di-ni Bắc tông được truyền giới tại chùa Huê Lâm - Q.11.

Với các hệ phái khác, sẽ tôn trọng biệt truyền. Giới tử Nam tông Kinh sẽ được truyền giới tại chùa Bửu Quang - Q.Thủ Đức; Tịnh xá Trung Tâm - Q.Bình Thạnh là nơi truyền giới Tăng cho hệ phái Khất sĩ; Tịnh xá Ngọc Phương - Q.Gò Vấp là giới trường dành cho giới tử Ni hệ phái Khất sĩ.

Số lượng giới tử dự kiến tiếp nhận khoảng 1.000 vị cho các truyền thống, hệ phái; Điều kiện: thường trú, tạm trú dài hạn hợp pháp (KT3), hoặc Tăng Ni sinh đang theo học tại học viện, trường Phật học tại TP.HCM. Đối với các giới tử khác, phải có giấy giới thiệu của BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố nơi giới tử tu học.

Hồ sơ đăng ký xin thọ giới tại Đại giới đàn Huệ Hưng được tiếp nhận từ ngày 16 đến 31-3-2020, tại văn phòng Ban Tăng sự TP.HCM (khối hành chánh, Việt Nam Quốc Tự).

Để trở thành giới tử chính thức, các giới tử đăng ký phải qua kỳ khảo hạch, nội dung Kinh, Luật, Luận, Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, các quy chế hoạt động của GHPGVN như thông báo 016/TB-BTS trước đây đã phổ biến.

Kế hoạch cũng yêu cầu chư vị giáo phẩm trách nhiệm tiến hành thành lập BTC, Thập sư Tăng và Thập sư Ni theo tinh thần Luật Phật chế định, Hiến chương GHPGVN và Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành; Thành lập Ban Giám khảo, Ban Giám thị, Ban Quản Giới tử thật chặt chẽ để công việc tổ chức được tiến hành thành tựu tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1346 ra ngày 3-4 có những nội dung gì đáng quan tâm?

Báo Giác Ngộ số 1346 ra ngày 3-4 có những nội dung gì đáng quan tâm?

GNO - Ở mục Điểm nhìn, có đăng bài "Tương lai của Phật giáo gắn mật thiết với Tăng đoàn, đời sống Tăng Ni phản ánh trung thực Phật giáo trong xã hội" (Hoàng Độ - Nguyễn Sang) tổng hợp những ý kiến liên quan tới tuyến bài về quản lý Tăng Ni đã hoàn tục nói riêng và Tăng Ni nói chung. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
Chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh họp chuẩn y Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Bửu Lai - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Chư vị Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh họp thành lập Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Bửu Lai

GNO - Sáng nay, 1-4-2026, tại Văn phòng Đức Pháp chủ (Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã chủ trì phiên họp thu hẹp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nhằm thảo luận, thành lập Hội đồng Thập sư Đại giới đàn do Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ tổ chức.

Thông tin hàng ngày