Quảng Nam: Có năm địa điểm an cư tập trung

GNO - Sáng qua, 11-4, tại chùa Đạo Nguyên (văn phòng BTS GHPGVN tỉnh), Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp mở rộng để triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2557.

Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó chủ Tịch HĐTS, Trưởng ban HDPT T.Ư GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam cùng sự tham dự của chư tôn đức thường trực BTS, đại diện Ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh, thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành phố (ảnh).

Quang c_nh bu_i h_p.JPG

Theo đó, cuộc họp đã thống nhất năm nay BTS GHPGVN tỉnh thiết trí lễ đài Phật đản tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ) và cử hành lễ chính thức lúc 6g00 ngày 15-4 âm lịch. Tổ chức diễu hành xe hoa vào tối 13, 14-4 âm lịch, tổ chức cắm trại từ ngày 14-15-4 âm lịch, văn nghệ hát mừng đản sanh vào tối 15-4 âm lịch, triển lãm văn hóa Phật giáo tại văn phòng Giáo hội suốt tuần lễ Phật đản…

Các huyện, thành phố đều quyết tâm thiết trí lễ đài trang nghiêm tại văn phòng BTS hoặc địa điểm công cộng thích hợp tại địa phương, treo cờ Phật giáo, biểu ngữ, pano trên các trục lộ chính, tổ chức diễu hành xe hoa, tổ chức thuyết giảng Phật pháp, văn nghệ, làm từ thiện xã hội… Ngoài ra, các tự viện cũng thiết trí lễ đài, vườn Lâm Tỳ Ni và tổ chức hoạt động cúng dường… theo hướng dẫn của Giáo hội.

Song song với việc tổ chức Phật đản, BTS GHPGVN tỉnh còn triển khai An cư kiết hạ PL.2557 tại 5 địa điểm, trong đó đạo tràng tại chùa Đạo Nguyên và đạo tràng tại tổ đình Chúc Thánh (TP.Hội An) dành cho chư Tăng. Ba đạo tràng dành cho chư Ni là chùa Diệu Quang (TP.Tam Kỳ), chùa Bảo Thắng (TP.Hội An) và chùa Châu Phong (H.Điện Bàn).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày