Quảng Nam: Lãnh đạo tỉnh gặp mặt chức sắc Phật giáo

GNO - Sáng qua, 10-4 ÂL (27-5-2015), nhân Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm các chức sắc Phật giáo toàn tỉnh tại hội trường Ban Tôn giáo tỉnh (số 01 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ).

DSC_7739.jpg


Buổi gặp mặt diễn ra vào sáng qua, 27-5

Dự buổi lễ gặp mặt, về phía Giáo hội Phật giáo tỉnh có HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Thành, TT.Thích Phước Minh - đồng UV HĐTS, Phó BTS PG tỉnh cùng chư tôn Giáo phẩm trong Thường trực BTS PG tỉnh, các ban ngành trực thuộc BTS PG tỉnh, BTS PG các huyện thị, thành phố và đại diện chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh.

Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Phan Thọ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh.

Tại buổi họp mặt, ông Huỳnh Khánh Toàn đã báo cáo một số kết quả về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Ngọc Quang phát biểu và gửi đến chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp, mừng Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015 an lạc và hạnh phúc; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo Quảng Nam trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, mong muốn các vị chức sắc, Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh tiếp tục nêu cao truyền thống yêu nước và trách nhiệm công dân, chung sức, chung lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh nhiều hoạt động hữu ích phục vụ dân sinh và phục vụ lợi ích dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Quảng Nam giàu đẹp, văn minh...

Thay mặt Phật giáo tỉnh, HT.Thích Thiện Duyên, đã có lời cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện của các cấp chính quyền đối với hoạt động Phật giáo tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, Hòa thượng cũng bày tỏ mong muốn các cấp lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, khích lệ hơn nữa để Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển, luôn phát huy truyền thống, đoàn kết, tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Dịp này, chư tôn đức cũng thẳng thắn nêu ra những Phật sự còn tồn đọng liên quan đến nhà nước như: tạo điều kiện phát triển Phật giáo ở các huyện miền núi, đặc biệt tại 2 huyện Nam Trà My và Tây Giang vẫn chưa thành lập được tổ chức Phật giáo trực thuộc Giáo hội; toàn tỉnh có 668 Tăng Ni và 293 cơ sở, đề nghị xin thành lập khu mộ tháp tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; tình hình bất ổn tại chùa Thu Bồn (xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên), trước đây do ĐĐ.Thích Đồng Lực làm trụ trì đến nay BTS có giấy quyết định bãi nhiệm thôi chức vụ trụ trì và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhưng chùa vẫn không thực hiện. Ngoài ra còn có một số cơ sở đã hình thành trước ngày giải phóng, nhiều năm liền Giáo hội trình đơn xin tái sinh hoạt nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

_ng Nguy_n Ng_c Quang, Ph_ B_ th_ Th__ng tr_c T_nh _y, Ch_ t_ch H_ND t_nh Qu_ng Nam th_m v_ t_ng hoa ch_c m_ng Ph_t __n.jpg


Ông Nguyễn Ngọc Quang tặng hoa chúc mừng Phật đản PG tỉnh

DSC_7770.jpg
Các cơ quan ban ngành tặng quà chúc mừng Phật đản tới BTS tỉnh

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở ban ngành trực thuộc tỉnh và TP.Tam Kỳ do ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng BTS GHPGVN tỉnh nhân Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015.

Quang Thanh - Xuân Sáng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày