Quảng Nam: Lễ cung tiến Giác linh Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo tại tổ đình Chúc Thánh

Pháp tướng Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo
Pháp tướng Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại tổ đình Chúc Thánh (P.Tân An, TP.Hội An, Quảng Nam), sáng nay, 6-12, chư tôn đức Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh đã cử hành khóa lễ cung tiến Giác linh Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo và lịch đại Tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Ấn Chánh chủ trì khóa lễ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Ấn Chánh chủ trì khóa lễ

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Ấn Chánh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, chư tôn thiền đức đã cử hành khóa lễ cúng ngọ tại chánh điện.

Đối trước hương án, chư Tăng Ni trong môn phong Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh thành kính dâng hương, đảnh lễ Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo và lịch đại Tổ sư hoằng truyền Chánh pháp; đồng lắng lòng tưởng niệm, ân đức của bậc Tổ sư.

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Nơi tổ đường tổ đình Chúc Thánh, Hòa thượng sám chủ cùng chư tôn đức Ban Kinh sư đã cử hành nghi thức chúc tán, cung tiến Giác linh Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo và lịch đại Tổ sư, cầu nguyện cho Đạo pháp trường tồn, chúng sinh an lạc.

Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo tên tục là Lương Thế Ân, người phủ Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Vào cuối thế kỷ XVII, theo lời mời của chúa Nguyễn, thông qua Thiền sư Nguyên Thiều, ngài là một trong 10 nhà sư Trung Hoa đến Đàng Trong để mở giới đàn truyền bá Phật pháp. Sau khi giới đàn kết thúc, các vị đã tỏa đi các nơi để truyền đạo. Trong đó, ngài Minh Hải và Minh Lượng đến vùng đất Quảng Nam để hoằng hóa.

Dâng trà cúng dường Tổ sư
Dâng trà cúng dường Tổ sư

Thiền sư Minh Hải chọn một địa điểm hoang vắng, thưa người ở phía Bắc thương cảng Hội An dựng lên một thảo am để tu đạo, thu nhận đệ tử. Sau đó, ngài lập nên Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh và xuất kệ biệt truyền riêng cho đệ tử kế thế. Thiền phái này ngày càng phát triển và lan tỏa vào miền Nam, kiến lập hơn một trăm ngôi chùa ở khắp cả nước.

Ngài viên tịch vào ngày 7-11-Bính Dần (1764), thọ 77 tuổi; bảo tháp ngài được an trí cạnh tổ đình Chúc Thánh.

Dịp này, tông môn Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh đã tổ chức trao tặng 200 phần quà, với tổng trị giá 120 triệu đồng đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ sáng nay:

Trang nghiêm khóa lễ cung tiến Giác linh Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo và lịch đại Tổ sư tại tổ đường tổ đình Chúc Thánh
Trang nghiêm khóa lễ cung tiến Giác linh Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo và lịch đại Tổ sư tại tổ đường tổ đình Chúc Thánh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thangka thường được đặt trên bàn thờ và được dùng làm điểm tập trung cho việc cúng dường, lễ lạy và tụng niệm. Đối với người tu theo Kim cương thừa, Thangka còn là công cụ hỗ trợ thiền định và quán tưởng

Giữ hồn Thangka - Bảo tồn nghệ thuật thiêng liêng giữa thời hiện đại

GNO - Thangka không chỉ là nghệ thuật thị giác, mà là pháp khí của sự hành trì. Mỗi nét vẽ đều được thực hiện bằng chánh niệm, như một hình thức thiền định sống động. Giữa thời hiện đại nhiều biến động, những người nghệ sĩ ở Nepal vẫn âm thầm gìn giữ ngọn lửa của truyền thống này.

Thông tin hàng ngày