Quảng Nam: Tác pháp tự tứ mãn hạ tại chùa Hòa An

GN - Chư tôn thiền đức Tăng tại trú xứ an cư phía Nam Quảng Nam (chùa Hòa An, TP.Tam Kỳ)  hôm 8-8 (13-7 Giáp Ngọđã trang nghiêm tiến hành lễ Tạ pháp - Tự tứ - mãn hạ sau ba tháng an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức.

DSC_5975.jpg


HT.Thích Chí Đạo, hành giả an cư làm lễ tạ pháp - mãn hạ

Sau khi niêm hương bạch Phật, chư tôn đức đã tác pháp tự tứ, đối thú an cư, sám hối trước đại chúng qua ba tháng an cư .

Được biết, theo sự chỉ đạo của Thường trực BTS PG tỉnh nhà, toàn tỉnh có 5 trú xứ để an cư cấm túc, trong đó 2 điểm dành cho chư Tăng: chùa Hòa An (TP.Tam Kỳ), chùa Chúc Thánh (TP.Hội An), và 3 điểm dành cho chư Ni: chùa Sư nữ Diệu Quang (TP.Tam Kỳ), chùa Châu Phong (H.Điện Bàn), chùa Bảo Thắng (TP.Hội An) - có trên 300 hành giả nghiêm mật tu hành, tinh nghiêm giới luật, 6 thời công phu bái sám, cùng nhau sách tấn, trao đổi kinh nghiệm tu tập.

DSC_6002.jpg


Đối thú an cư tại tịnh nghiệp đạo tràng Hòa An 

Riêng tại đạo tràng an cư tại chùa Hòa An có 108 hành giả (75 Tỷ-kheo, 19 Sa-di, 14 điệu). Trong ba tháng, chư hành giả đã tụng kinh bộ như: Từ Bi Thủy Sám, Diệu Pháp Liên Hoa, Địa Tạng bổn nguyện, Vu Lan - Báo Hiếu…; học giới luật Tỷ-kheo… đạt hiệu quả tu học trang nghiêm, duy trì đúng các nội quy của chương trình An cư kiết hạ do BTS PG tỉnh đề ra.

Quang Thanh - Xuân Sáng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày