Quảng Ngãi: Ban Trị sự Phật giáo H.Tư Nghĩa chú trọng hoạt động tu học cho Tăng Ni

Ban Trị sự Phật giáo H.Tư Nghĩa tổ chức hội nghị triển khai công tác Phật sự
Ban Trị sự Phật giáo H.Tư Nghĩa tổ chức hội nghị triển khai công tác Phật sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại văn phòng Ban Trị sự - chùa Sắc tứ An Long (X.Nghĩa Thương), sáng 17-2, Ban Trị sự Phật giáo H.Tư Nghĩa tổ chức hội nghị triển khai công tác Phật sự đầu năm Quý Mão.

Chứng minh và tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Huệ Đạt, Ủy Viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, Chứng minh Ban Trị sự H.Tư Nghĩa; Đại đức Thích Thông Huy, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Đại đức Thích Nhuận Tiến, Trưởng ban Trị sự H.Tư Nghĩa; cùng Tăng Ni trong thường trực, trụ trì các tự viện, Ban hộ tự.

Đại đức Thích Nhuận Tiến phát biểu tại buổi họp

Đại đức Thích Nhuận Tiến phát biểu tại buổi họp

Chủ trì hội nghị, Đại đức Thích Nhuận Tiến thông qua báo cáo những thành tựu hoạt động Phật sự năm 2022 của Ban Trị sự huyện. Đặc biệt thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, trao nhà tình thương, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận huyện...; chư tôn đức đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng tại buổi họp.

Đại đức Thích Thông Huy tiếp thu những ý kiến về những hoạt động trong năm 2023 của Ban Trị sự Phật giáo huyện; bày tỏ mong muốn hàng tháng chư Tăng Ni thực hiện lễ Bố-tát vào hai ngày 15 và 30 Âm lịch; đối với chư Tăng thực hiện lễ Bố-tát tại chùa Sắc Tứ An Long - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện, đối với chư Ni thực hiện lễ Bố-tát tại chùa Tịnh Nghiêm, TP.Quảng Ngãi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiểu ban Nội dung họp chuẩn bị nội dung cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh

Lâm Đồng: Tiểu ban Nội dung họp chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I

GNO - Sáng 4-9, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Linh Sơn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức phiên họp lần thứ 3, nhằm rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
Ảnh: Shutterstock

Tu tập theo hạnh của đất, nước, gió và lửa

GNO - Tâm không trở nên thuần thục sau một lần ngồi thiền, cũng như lối mòn giữa rừng không thể hình thành chỉ bởi một dấu chân. Ngài Ajahn Chah cho rằng tu tập là kiên nhẫn thực hành, hết lần này đến lần khác, cho đến khi những gai góc trong lòng dần được dọn sạch.

Thông tin hàng ngày