Quãng Ngãi: Phật giáo Lâm Đồng và Trà Vinh đến với bà con vùng bão

(GNO-Quãng Ngãi): Cơn bão số 9 chưa kịp khắc phục thì bão lũ số 11 lại  đến, lũ chồng lên lũ. Trong phút chốc thiên tai đã cướp đi hàng trăm sinh mạng con người, hàng chục ngàn ngôi nhà bị sụp đỗ hoàn toàn và bị nước cuốn trôi, hàng vạn người dân đang lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Nhằm giúp cho bà con có thêm điều kiện vươt khó, vươn lên khắc phục hậu quả sau cơn bão, sáng ngày 11-11, phái đoàn ban từ thiện gồm: TT. Thích Thanh Tân - Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, viện chủ Tổ đình Linh Quang - Đà Lạt , TT. Thích Tâm Linh - Trưởng ban Hoằng pháp, Ni trưởng Thích nữ Bửu Lý - Trưởng ban Từ thiện Xã hội PG tỉnh Trà Vinh và ĐĐ.Thích Nguyên Thạnh - Phó ban Từ thiện Vạn Hạnh - TP. Đà Lạt cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh, thành phố Đà Lạt đã đến Tổ đình Sắc tứ Diệu Giác - xã Bình Trưng, huyện Bình Trung, tỉnh Quãng Ngãi thăm và tặng 200 phần quà cho bà con bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 9 và 11 vừa qua. Mỗi phần gồm: 10 kg gạo, 1 kg đường, 1 lít dầu ăn, 5 kg bột ngọt, 1 thùng mì tôm cùng nhiều vật phẩm khác trị giá trên 400.000 đồng một phần.

quangngai 1.jpg
quangngai 2.jpg

  ĐĐ. Thích Nguyên Toàn - Trú trì chùa Diệu Giác phát biểu

quangngai 3.jpg
quangngai 4.jpg

  Ni trưởng Thích nữ Bửu Lý - Trưởng ban TTXH tỉnh Trà Vinh tặng quà

quangngai 5.jpg
quangngai 7.jpg
quangngai 8.jpg
quangngai 9.jpg
quangngai 10.jpg
quangngai 11.jpg
quangnagi 13.jpg
quangnagi 14.jpg
quangngai 16.jpg
quangngai 17.jpg
quangngai 18.jpg
quangnagi 19.jpg

Thay mặt bà con địa phương, ĐĐ. Thích Nguyên Toàn - Trú trì chùa Diệu Giác chân  thành ghi nhận tấm lòng của chư tôn đức Tăng Ni hai tỉnh Lâm Đồng và Trà Vinh đã đến chia sẽ thăm hỏi và tặng quà cho bà con đang gặp hoàn cảnh khó khăn tại địa phương do lũ lụt gây ra, giúp bà con có thêm niềm tin và nghị lực khắc phục hậu quả thiên tai ổn định cuộc sống.

Được biết sáng ngày 12-11, phái đoàn sẽ tiếp tục lên đường và trao tặng thêm 1.200 phần quà cho bà con bị thiên tai bảo lũ tại các tỉnh Quãng Nam , Huế và Phú Yên với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

quangngai 21.jpg
quangngai 22.jpg
quangngai 23.jpg
quangngai 24.jpg
quangngai 25.jpg
quangngai 26.jpg
quangngai 27.jpg
quangngai 28.jpg

Đang có mặt tại miền Trung lúc này Giác Ngộ Online ghi nhận thêm sự cảm thông, chia sẽ của phái đoàn chùa Viên Giác - Cầu Đất do TT. Thích Không Trú làm Trưởng đoàn kết hợp với Ban Từ thiện chùa Long Phúc Thọ do ĐĐ. Thích Trung Từ làm Trưởng đoàn, sư cô Thích nữ Hạnh An - Trú trì chùa Bưủ Liên, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và tặng 800 phần quà, mỗi phần trị giá 150.000 đồng cho bà con bị thiệt hại nặng nề trong cơn lũ vừa qua tại thôn Triệu Nghĩa, xã Triệu Long, thôn Phú Lộc, xã Triệu Thuận, thôn Đại Hàn, xã Triệu Phong, tỉnh Quãng Trị…Với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục ghi nhận những thông tin của các phái đoàn Phật giáo đến với bà con vùng thiên tai lũ lụt ở các tỉnh miền Trung.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày