Quảng Ninh: Đại lễ tưởng niệm 717 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 20-12, tại Cung Trúc Lâm thuộc Khu di tích và Danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), Trung ương GHPGVN phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh trang nghiêm tổ chức Đại lễ tưởng niệm 717 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn (1308-2025).
Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh Quảng Ninh tham dự

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh Quảng Ninh tham dự

Đại lễ có sự quang lâm chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Đào Như, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh); Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư; chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các Ban, Viện T.Ư, Tăng Ni, Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tham dự.

Tham dự Đại lễ có ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; bà Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành; Tăng Ni, Phật tử và du khách thập phương.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết cung tuyên tiểu sử Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.;

Hòa thượng Thích Thanh Quyết cung tuyên tiểu sử Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.;

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng vĩ đại của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Trong lịch sử dân tộc, ngài là vị lãnh tụ kiệt xuất, người anh hùng bảo vệ bờ cõi. Đối với Đạo pháp, ngài là vị vua duy nhất từ bỏ ngai vàng để tu hành, đắc đạo và sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ngày mùng 1-11-Mậu Thân (1308), Phật hoàng nhập Niết-bàn tại am Ngọa Vân, núi Bảo Đài, để lại một kho tàng di sản vật thể và phi vật thể đồ sộ, trở thành tài sản quý báu của dân tộc và nhân loại.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đọc lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đọc lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN

Tại Đại lễ, Tăng Ni, Phật tử và nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với Đạo pháp và Dân tộc; đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, hòa hợp tôn giáo, gìn giữ truyền thống tự lực, tự cường, góp phần thực hiện lý tưởng “Đạo pháp - Dân tộc -Chủ nghĩa xã hội”, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Chuỗi hoạt động tưởng niệm diễn ra từ ngày 19 đến 21-12-2025 tại Yên Tử, là dịp để đông đảo du khách trong và ngoài nước tri ân công đức to lớn của Đức Phật hoàng; đồng thời tôn vinh các giá trị nhân văn của Phật giáo Việt Nam.

Hình ảnh Đại lễ tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông do Trung ương GHPGVN và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức:

Đại lễ tưởng niệm 717 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn do Trung ương GHPGVN và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức

Đại lễ tưởng niệm 717 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn do Trung ương GHPGVN và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ - nơi các giá trị nhân văn được lan tỏa bằng sự tỉnh thức

Báo Giác Ngộ - nơi các giá trị nhân văn được lan tỏa bằng sự tỉnh thức

GNO - Trong nhịp sống ngày càng gấp gáp của xã hội đương đại, con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy thông tin đa chiều, nơi giá trị thật - giả nhiều khi bị xáo trộn. Chính trong bối cảnh ấy, Báo Giác Ngộ hiện diện như một dòng chảy lặng lẽ mà bền bỉ, mang theo tinh thần tỉnh thức, nhân văn và trách nhiệm xã hội.
[Podcast] Hòa thượng Thích Hải Ấn: Giác Ngộ đã làm tốt vai trò truyền thông Phật giáo đến quần chúng Phật tử

[Podcast] Hòa thượng Thích Hải Ấn: Giác Ngộ đã làm tốt vai trò truyền thông Phật giáo đến quần chúng Phật tử

GNO - Trong chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm nửa thế kỷ Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế nhận định: "50 năm qua, Giác Ngộ đã làm rất tốt vai trò truyền thông Phật giáo của mình đến với quần chúng Phật tử".

Thông tin hàng ngày