Quảng Ninh: Hơn 400 Phật tử về chùa Trình tu học

GNO - Trong hai ngày 30 và 31-5, hơn 400 Phật tử đã vân tập về chùa Trình - Yên Tử (TP.Uông Bí) tham gia khóa tu “Ngày an lạc”.

Các hoạt động trong khóa tu gồm có hành thiền (thiền tọa, thiền hành), sám hối, niệm Phật, đi kinh hành, tụng kinh,… do chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Tổ chức hướng dẫn.

qn2.jpg

400 Phật tử về tham dự khóa tu Ngày an lạc tại chùa Trình - Yên Tử

Đặc biệt, Phật tử tham gia tu học được lắng nghe pháp thoại từ ĐĐ.Thích Vân Phong, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn và ĐĐ.Thích Khai Từ, UV Thường trực, Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Ninh về Thập thiện nghiệp và bài học rút ra từ đại dịch Covid-19.

“Đại dịch Covid-19 giúp chúng ta nhận thức lại cách ứng xử của mình với môi sinh, giữa con người và các quốc gia với nhau. Qua đó, mỗi người tự nhìn lại bản thân, môi trường sống và hành động đúng đắn để cuộc sống xung quanh tốt đẹp hơn” - ĐĐ.Thích Khai Từ chia sẻ trong một thời pháp thoại tại khóa tu.

Được biết, đây là khóa tu đầu tiên sau dịch bệnh được tổ chức tại chùa Trình, giúp Phật tử có cơ hội cùng nhau tu học, nuôi dưỡng thân tâm và hướng đến đời sống tốt đẹp hơn.

qn.jpg

Thiền hành vào buổi sáng

a79a0ee15daaa0f4f9bb.jpg

Đọc kinh

qn1.jpg

Lắng nghe pháp thoại


Lương Đình Khoa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày