Quảng Trị: Đại giới đàn Giác Nhiên tạm dừng vì dịch bệnh

GNO - Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị hôm 17-4 đã tổ chức phiên họp tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị (tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) nhằm giải quyết một số công việc Phật sự  quan trọng trong thời gian sắp đến.

HT.Thích Thiện Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị chủ trì họp, đề nghị thành viên BTS đóng góp về 4 Phật sự quan trọng bao gồm: Đại lễ Phật đản PL.2564; An cư kiết hạ; lễ Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Trí Hải và Đại giới đàn Giác Nhiên.

5818059f98c962973bd8.jpg


Quang cảnh phiên họp sáng 17-4 của BTS Phật giáo tỉnh Quảng Trị

Theo đó, đối với Đại lễ Phật đản sẽ theo Thông tư 076/TT-HĐTS của HĐTS GHPGVN, không xe hoa, tổ chức đông người; An cư có 2 phương án và vẫn chờ thông tư của Ban Tăng sự T.Ư; còn lễ Tiểu tường, nếu dịch bệnh thuyên giảm sẽ tổ chức rộng rãi, thỉnh chư tôn đức và các cấp lãnh đạo chính quyền, nếu dịch bệnh còn tiếp tục sẽ làm lễ tưởng niệm trong khuôn khổ nội tự.

Về đại giới đàn, dự kiến tổ chức vào tháng 6 nhưng do dịch bệnh nên BTS quyết định không tổ chức và dời về năm sau.

Một số công tác Phật sự quan trọng khác cũng được buổi họp thông qua và thống nhất triển khai thực hiện.

Nguyên Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày