Quảng Trị: ĐĐ.Thích Nguyên Hiếu nhập tự chùa Quy Thiện

GNO - Ngày 13-12 (rằm tháng 11-Bính Thân), tại chùa Quy Thiện (thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), Ban Hộ tự và bà con Phật tử địa phương đã trang nghiêm tổ chức lễ nhập tự cho ĐĐ.Thích Nguyên Hiếu về trú xứ và hướng dẫn Phật tử sinh hoạt, tu học.

DSC_1533.JPG
Ban Hộ tự tác bạch

Quang lâm chứng minh và tham dự trợ duyên có TT.Thích Giác Chơn, Phó Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, trú trì chùa Phật học, đồng thời là Bổn sư của ĐĐ.Thích Nguyên Hiếu, cùng chư Tăng Ni trụ trì các trú xứ trong tỉnh và đông đảo Phật tử gần xa.

Về phía chính quyền có ông Thái Văn Thìn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Quy Thiện và đại diện của 12 họ tộc trong thôn cũng đã tham dự.

DSC_1552.JPG

TT.Thích Giác Chơn và chư Tăng cử hành nghi lễ cúng ngọ

Đại diện Ban Hộ tự đã dâng lời tác bạch. Theo đó, các Phật tử bày tỏ lòng mong muốn của bà con về một vị Tăng về trú xứ nhằm hướng dẫn cho Phật tử trong sinh hoạt tín ngưỡng, tu học theo đúng tinh thần Chánh pháp. Với tâm nguyện đó, bà con Phật tử đã được kết thiện duyên ĐĐ.Thích Nguyên Hiếu, đồng chơn xuất gia tại chùa Phật học Quảng Trị, được sự đồng thuận của các cấp Giáo hội và chính quyền, thầy Nguyên Hiếu đã nhận lời về trú xứ này.

DSC_1547.JPG

ĐĐ.Thích Nguyên Hiếu

Sau khi cử hành nghi lễ, TT.Thích Giác Chơn đã có lời đạo từ. Theo đó, Thượng tọa tán thán tâm đạo sâu sắc của Ban Hộ tự và bà con Phật tử địa phương đã nhiệt tâm kiến tạo, giữ gìn ngôi già-lam trang nghiêm qua nhiều biến cố; đồng thời đã huấn thị ĐĐ.Thích Nguyên Hiếu về trách nhiệm của người đệ tử xuất gia, bổn phận của người hướng dẫn tâm linh đối với Phật tử và nhân dân trong vùng. Thượng tọa cũng đã có lời cảm ơn đến chính quyền các cấp đã tạo thuận duyên cho các hoạt động Phật sự tại trú xứ này trong thời gian qua cũng như các thủ tục cần thiết để việc nhập tự đối với ĐĐ.Thích Nguyên Hiếu được diễn ra thuận lợi.

DSC_1539.JPG

Đông đảo bà con Phật tử trong vùng đã đến dự

Chùa Quy Thiện tọa lạc tại xóm Phe, thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, cách thị xã Quảng Trị 2 km về phía Đông, được xây dựng vào năm 1957. Qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa và lần gần đây nhất là năm 2011, đầu xuân 2013 đã long trọng tổ chức lễ khánh. Nơi đây là điểm sinh hoạt tâm linh của bà con trong vùng, nhưng lâu nay đều do bà con Phật tử tự quản qua sự điều hành của Ban Hộ tự.

DSC_1558.JPG

Chư Tăng cử hành nghi cúng thí thực, cầu âm siêu dương thái

Trong dịp này, chư Tăng đã trang nghiêm cử hành các nghi lễ cúng ngọ, truy tiến chư hương linh và thí thực cô hồn cầu âm siêu dương thái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày