Quảng Trị: Động thổ khởi công đại trùng tu tổ đình Sắc tứ Linh Quang tại làng Trung Kiên

Chư tôn giáo phẩm và Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ động thổ chính thức trùng tu tổ đình Linh Quang tại làng Trung Kiên (tỉnh Quảng Trị)
Chư tôn giáo phẩm và Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ động thổ chính thức trùng tu tổ đình Linh Quang tại làng Trung Kiên (tỉnh Quảng Trị)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau lễ công bố trùng tu đầu tháng 6-2022, sáng 30-6 vừa qua, chư tôn đức và Phật tử tỉnh Quảng Trị đã động thổ, chính thức việc trùng tru ngôi tổ đình Sắc tứ Linh Quang, tọa lạc tại làng Trung Kiên, huyện Triệu Phong.

Tham dự cầu nguyện và cử hành nghi thức động thổ có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHGVN; Thượng tọa Thích Nguyên Mãn, Trưởng ban Trị sự huyện Triệu Phong, chư Tăng quê hương làng Trung Kiên.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn và Hòa thượng Thích Giác Đạo

Hòa thượng Thích Thiện Tấn và Hòa thượng Thích Giác Đạo

Hiện diện tại lễ động thổ có ông Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Ban Thường vị Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cùng đại diện lãnh đạo các cấp; chư Tăng Ni trong ban tái thiết trùng tu, Phật tử, bà con dân làng, các vị tộc trưởng các họ ở địa phương.

Sau khi lễ Tam bảo, chư vị giáo phẩm chứng minh đã cử hành nghi thức động thổ, sái tịnh và chú nguyện cho công trình đại trùng tu tổ đình Sắc tứ Linh Quang tại làng Trung Kiên thuận lợi, sớm thành tựu viên mãn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng và các vị bô lão trong làng tham dự cầu nguyện

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng và các vị bô lão trong làng tham dự cầu nguyện

Theo đó, tổ đình Sắc tứ Linh Quang do Đức Tổ sư Đạo Minh Phổ Tịnh khai sơn, là một trong những ngôi chùa xưa nhất ở chốn địa linh nhân kiệt này. Chùa cũng đã trải qua nhiều lần trùng tu để làm điểm tựa tâm linh, nơi che chở cho dân làng sống an lành trong mạch nguồn Phật pháp, trước bao biến động lịch sử của nhiều thế kỷ qua.

Nơi đây cũng là quê hương phát tích của Đức Tổ sư Nhất Định (chùa Từ Hiếu), ngài Tâm Tịnh (chùa Tây Thiên), ngài Tâm Khoan (chùa Kim Tiên), ngài Phước Huệ (chùa Hải Đức), ngài Giác Hải (chùa Giác Lâm), ngài Huệ Pháp (chùa Thiên Hưng), ngài Hưng Nghĩa (chùa Phổ Tế)… đã tiếp nối truyền đăng Chánh pháp, giáo dưỡng đồ chúng.

Cử hành nghi lễ động thổ

Cử hành nghi lễ động thổ

Sau ngày đất nước thống nhất, vào giữa thập niên 1980, chư tôn đức xuất thân từ làng Trung Kiên như Hòa thượng Thích Trí Thủ, Hòa thượng Thích Lương Bật, Hòa thượng Thích Diệu Hoằng, Hòa thượng Thích Khả Tấn… đã đứng ra trùng tu ngôi tổ đình.

Đến nay, theo thời gian, tổ đình Sắc tứ Linh Quang đã xuống cấp trầm trọng nên việc trùng tu lại ngôi tổ đình lên hết sức cần thiết để báo ân Phật, Tổ...

Ông Hà Sỹ Đồng thực hiện nghi thức động thổ

Ông Hà Sỹ Đồng thực hiện nghi thức động thổ

"Nhân duyên về thăm quê vào mùa lụt năm 2020, khi vào lễ Phật, lễ Tổ, chúng tôi đã không cầm được nước mắt khu chứng kiến cảnh nước mưa lai láng từ chánh điện đến hậu Tổ, tường nứt, cột xiêu, ngói vỡ ở ngôi chùa quê đất Tổ này", Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, người con xuất thân từ làng Trung Kiên, Trưởng ban kiến thiết tổ đình Linh Quang chia sẻ.

Các vị bô lão cùng thực hiện nghi thức động thổ đại trùng tu tổ đình Linh Quang, ngôi nhà tâm linh của làng Trung Kiên - tỉnh Quảng Trị

Các vị bô lão cùng thực hiện nghi thức động thổ đại trùng tu tổ đình Linh Quang, ngôi nhà tâm linh của làng Trung Kiên - tỉnh Quảng Trị

Hòa thượng cho biết đã đem ưu tư ấy trình lên chư tôn đức Tăng Ni có mối tương quan mật thiết với tổ đình Sắc tứ Linh Quang và tỉnh Quảng Trị và "đều nhận được sự tán trợ tinh thần, khuyến khích nên trùng tu để báo ân Phật, chư vị Tổ sư, tiền hiền.

Công trình đại trùng tu tổ đình Linh Quang do chư Tăng Ni đồng hương tỉnh Quảng Trị chủ trương, Hòa thượng Thích Huệ Trí được thỉnh làm Trưởng ban

Công trình đại trùng tu tổ đình Linh Quang do chư Tăng Ni đồng hương tỉnh Quảng Trị chủ trương, Hòa thượng Thích Huệ Trí được thỉnh làm Trưởng ban

Cũng theo Hòa thượng Thích Huệ Trí, dự kiến tổng kinh phí xây dựng khoảng 5 tỷ đồng, được sử dụng để tôn tạo lại chánh điện, đắp đất mở rộng khuôn viên tiền đường và hậu đường, kiến tạo nhà hậu Tổ và nhà Tăng, kiến tạo nhà khách và hồ sen Quan Âm trong khuôn viên của ngôi tổ đình này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày