Quảng Trị: Trang nghiêm bế mạc Đại giới đàn Chí Khả

GNO - Chiều qua, 3-8-2015 (19-6-Ất Mùi) tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (thị tấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã long trọng bế mạc Đại giới đàn Chí Khả do BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Đại giới đàn Chí Khả PL.2559 được sự chứng minh tối cao của Trưởng lão HT.Thích Trí Quang.

anh6.jpg


Quang cảnh lễ bế mạc trang nghiêm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT.Thích Trí Hải, Thành viên HĐCM GHPGVN, giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, Hòa thượng Đường đầu; HT.Thích Giác Quang UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Kiểm soát T.Ư, Giáo thọ A-xà-lê 2; HT.Thích Thiện Tấn, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Chánh chủ đàn, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Tăng Ni, Ban Kiến đàn, chư Tăng Ni trong các trú xứ và sự tham dự của gần 1.500 giới tử xuất gia, tại gia cùng đông đảo Phật tử các giới. 

Mở đầu buổi lễ, TT.Thích Quảng Thiện, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Phó Chánh chủ đàn tuyên đọc diễn văn bế mạc, diễn văn có đoạn: “Phật giáo Quảng Trị từ trước đến nay so với nhiều tỉnh thành khác, xét về nhiều mặt thì còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, từ thành công của Đại giới đàn Chí Khả là minh chứng cho sự đoàn kết của toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử tỉnh Quảng Trị trong tỉnh cũng như trên mọi miền đất nước. Từ đó, mở ra cho Phật giáo Quảng Trị một tầm nhìn mới, một chiến lược mới để đưa Phật giáo tỉnh nhà ngày càng hòa hợp, phát triển…”.

anh8.jpg
TT.Thích Quảng Thiện đọc diễn văn bế mạc

anh7.jpg
Chư vị giới tử Tăng Ni đắc giới dự lễ bế mạc

Tiếp đó, tân Tỳ-kheo Thích Minh Anh, thủ khoa Sa-di dâng lời cảm niệm. Vị Tăng trẻ bày tỏ niềm sung sướng khi được chính thức được đứng vào hàng ngũ đệ tử xuất gia mà bấy lâu nay hằng ao ước, nay đã trở thành hiện thực. Đồng thời thay mặt tất cả giới tử được thọ giới trong Đại giới đàn này, nguyện nỗ lực học tập, nghiêm trì giới luật đã lãnh thọ để làm hành trang cho lộ trình giác ngộ, giải thoát, xứng đáng là hành giả Thích tử, “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”, phụng báo ơn sâu của chư Phật, chư Tổ sư nhiều đời…

HT.Thích Thiện Tấn, Chánh chủ đàn trao phần thưởng cho các vị đỗ đầu: Tỷ-kheo Thích Minh Anh, Tỷ-Kheo-ni Thích nữ Thanh Tường, Thức-xoa-ma-na Thích nữ Liên Chơn, Sa-di Thích Tuệ Dung, Sa-di-ni Thích nữ Ấn Chơn và trao bằng tán dương công đức đến quý đạo hữu Phật tử phát tâm ủng hộ Giới đàn.

anh10.jpg
Tân Tỳ-kheo Thích Minh Anh thay mặt phát nguyện, dâng lời cảm niệm

anh9.jpg
Trao phần thưởng tới các vị thủ khoa các đàn giới

_nh15.jpg
Trao bằng ghi nhận công đức các Phật tử yểm trợ Đại giới đàn

Trước đó, ngày 2-8, tại chánh điện tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, HT.Thích Giác Quang khai đạo giới tử cho giới tử Tỳ-kheo giới; TT.Thích Đạt Đức khai đạo giới tử Sa-di giới; HT.Thích Viên Giác khai đạo giới tử cho Bồ-tát giới tại gia.

Đúng 7 giờ ngày 3-8, tại chánh điện tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang bắt đầu tấn đàn. Giới tử Tỳ-kheo được truyền giới đầu tiên lúc 7 giờ 34 phút và giới tử đắc giới cuối cùng lúc 11 giờ 36 phút. 

Tiếp theo, Tỳ-kheo-ni thỉnh cầu giới pháp đại Tăng. Chiều cùng ngày, vào lúc 14 giờ tiếp tục truyền giới Thập thiện, Bồ-tát giới xuất gia, Bồ-tát giới tại gia. Sau đó chư giới tử phát tâm đốt hương cúng dường.

Cuối lễ bế mạc, Ban Kiến đàn cùng các giới tử lễ tạ Giới sư, lược khoa nghi tạ pháp hoàn mãn.

anh1.jpg
Nghi thức truyền giới

anh14.jpg
Trao y bát tới các giới tử đắc giới

anh2.jpg
Các tân Tỳ-kheo đảnh lễ chư tôn đức Hội đồng Thập sư

anh16.jpg

anh18.jpg
Các giới tử xuất gia, tại gia phát tâm thọ Bồ-tát giới tại Đại giới đàn Chí Khả

>> Xem thêm: Quảng Trị - Trọng thể khai mạc Đại giới đàn Chí Khả ||

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày