Ra mắt nhân sự Phân ban Ni giới T.Ư nhiệm kỳ VII

GNO - Sáng nay 23-12, chư tôn đức Phân ban Ni giới T.Ư (thuộc Ban Tăng sự T.Ư) đã tổ chức lễ đón nhận quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ VII (2012-2017) và tổng kết công tác Phật sự năm 2013 tại Văn phòng II TƯGH, thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM.

ANG (2).jpg

Chư tôn đức chứng minh

ANG (3).jpg
Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Tường - UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.Ư…  cùng chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, đại diện các ban, ngành, viện T.Ư; các BTS GHPGVN tỉnh, thành; quý Ni trưởng, Ni sư Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, đại diện các Phân ban Ni giới tỉnh, thành.

Ngoài ra, còn có ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Lê Hà, Cục An ninh xã hội (Bộ Công an); ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo TP.HCM; Đinh Thị Bạch Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN TP.HCM; đại diện các ban ngành, đoàn thể đến tham dự, chúc mừng.

ANG (14).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn tặng hoa chúc mừng

ANG (15).jpg
Ông Bùi Thanh Hà tặng lẵng hoa chúc mừng

ANG (7).jpg
Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh: “GHPGVN đã đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và hộ quốc an dân. Nếu  Đại Tăng đã từng làm cố vấn, quốc sư cho các vương triều mà nổi bật nhất là thời Đinh, Lê, Lý, Trần thì chư Trưởng lão Ni cũng đã thầm lặng, miệt mài dấn thân trên mọi nẻo đường đất nước, xoa dịu mọi đau thương, mất mát cho nhiều mảnh đời bất hạnh của kiếp nhân sinh. Chính vì đem thân thị chúng của chư Trưởng lão Ni tiền bối đã làm sợi chỉ xuyên suốt nối kết lại hàng ngũ Ni lưu, làm động lực để đàn hậu tấn mạnh dạn đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho sự nghiệp phát triển của GHPGVN...”.

HT.Thích Thiện Pháp thay mặt Ban Thường trực HĐTS đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ VII (2012-2017) Phân ban Ni giới T.Ư gồm 97 thành viên, trong đó 33 vị trong Ban Thường trực, 64 ủy viên do Ni trưởng TN.Huyền Huệ tiếp tục đảm nhiệm Trưởng Phân ban; Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện đảm nhiệm Phó Trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư.

ANG (9).jpg

HT.Thích Thiện Pháp đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Ni giới T.Ư

Phân ban Ni giới T.Ư ra mắt tại hội nghị, Ni trưởng TN.Như Châu, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban Nghi lễ đã đại diện Phân ban Ni giới T.Ư phát biểu nhận nhiệm vụ.

ANG (10).jpg

HT.Thích Đức Nghiệp trao quyết định cho Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện

ANG (11).jpg
HT.Thích Thiện Nhơn trao quyết định cho chư Ni lãnh đạo Phân ban Ni giới T.Ư

ANG (12).jpg
Nhân sự nhiệm kỳ VII Phân ban Ni giới T.Ư

Tiếp đó, Ni sư TN.Huệ Từ, Phó Trưởng Phân ban kiêm Chánh Thư ký trình bày phương hướng hoạt động Phật sự Phân ban Ni giới T.Ư nhiệm kỳ VII, theo đó Phân ban gồm 12 tiểu ban: Giám luật, Nghi lễ, Văn hóa, Hoằng pháp, Đối ngoại, Danh bộ, Từ thiện xã hội, Tài chánh, Bảo trợ, Kiểm soát, Thông tin truyền thông. Nhiệm kỳ VII (2012-2017) các tiểu ban nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình nhằm nối kết Ni chúng, hoạt động Phật sự trên các lĩnh vực của Phân ban.

ANG (25).jpg
Ni sư TN.Huệ Từ trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII

Theo đó, trong nhiệm kỳ VII, Phân ban Ni giới T.Ư đề ra 14 chương trình hoạt động trọng điểm, chủ yếu tập trung nghiên cứu, tổng hợp thông tin, hình thành dữ liệu về quá trình hình thành và phát triển Ni giới để hệ thống hóa lịch sử Ni giới; hoàn thiện đặc san Hoa Đàm về nội dung và hình thức tiến đến xin phép Bộ Thông tin & Truyền thông, Cục Báo chí VN thành lập tạp chí Hoa Đàm;

Thực hiện thống kê danh mục các tự viện và số liệu chư Ni theo từng hệ phái và giáo phẩm trong cả nước; mở lớp luật Ni dành cho Tỳ-kheo-ni giới, Thức-xoa-ma-na-ni giới, Sa-di-ni giới; phân công chư tôn đức Ni giảng sư thuyết giảng tại các trường hạ Ni và các đạo tràng;

Duy trì truyền thống đi thăm và cúng dường các trường hạ Ni tập trung; thành lập quỹ bảo trợ cho Ni trẻ về mặt y tế, giáo dục; thành lập Ban Liên lạc truyền thống nhằm kết nối và quy tụ Ni trẻ có khả năng và nhiệt huyết trong và ngoài nước có điều kiện tham gia Phật sự;

Tổ chức hội nghị Ni giới PGVN mỗi nhiệm kỳ một lần nhằm đưa ra nghị quyết chung cho Ni giới cả nước; tổ chức lễ tưởng niệm Đức Kiều Đàm Di và chư Ni tiền bối…

ANG (26).jpg

Ông Bùi Thanh Hà phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh Hà đã ghi nhận những đóng góp của Ni giới Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử cho Đạo pháp và Dân tộc. Trên cơ sở truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, ông bày tỏ mong muốn Ni giới Việt Nam tiếp tục nêu cao tinh thần hòa hợp, đoàn kết, hướng dẫn Ni giới chung tay thực hiện các chương trình Phật sự của GHPGVN cũng như các chương trình hành động do chính quyền, ban ngành, đoàn thể phát động nhằm xây dựng đời sống xã hội tốt đẹp.

ANG (27).jpg
HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

Ban đạo từ tại hội nghị, HT.Thích Đức Nghiệp cũng đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Ni giới từ thời Đức Phật cho đến ngày nay, đặc biệt là những tấm gương đạo hạnh của chư tiền bối Ni PGVN. Ni giới Việt Nam cũng đóng góp tích cực, hài hòa trong công tác Phật sự, chứng tỏ Phật pháp luôn thể hiện tinh thần bình đẳng, phục vụ cho đạo pháp, dân tộc và chúng sinh. Hòa thượng đề nghị, trong nhiệm kỳ VII, Phân ban Ni giới T.Ư sẽ tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình điều hành Phật sự theo đúng Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, Nội quy Phân ban Ni giới T.Ư, Pháp lệnh Tín ngưỡng-tôn giáo, để thúc đẩy các công tác Phật sự phát triển trong thời đại mới.

ANG (28).jpg
Ni trưởng TN.Đàm Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban đặc trách phía Bắc phát biểu cảm tạ

Được biết, Nội quy của Phân ban Ni giới T.Ư gồm 4 chương, 24 điều. Theo đó, chức năng của Phân ban Ni giới T.Ư các cấp là y cứ Tỳ-ni luật tạng, Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, Nội quy Phân ban Ni giới T.Ư để duy trì việc tu học, hành đạo của Ni giới các hệ phái và sinh hoạt của các tự viện, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường thuộc Ni giới. Báo cáo với Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Ban Tăng sự T.Ư nghiên cứu và chỉ đạo giải quyết những vấn đề có liên quan đến Ni giới. Đề xuất các dự án, chương trình hoạt động thuộc phạm vi của Phân ban và đệ trình Ban Thường trực HĐTS, Ban Tăng sự T.Ư phê duyệt thực hiện.

Xem theo chùm ảnh:

ANG (5).jpg

Chư tôn đức chứng minh

ANG (8).jpg
Dâng hoa cúng dường

ANG (16).jpg
HT.Thích Thiện Pháp tặng hoa chúc mừng

ANG (17).jpg
TT.Thích Phước Đạt tặng hoa chúc mừng

ANG (18).jpg
HT.Thích Thiện Tánh tặng hoa chúc mừng

ANG (19).jpg
Đại diện UBMTTQVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng

ANG (6).jpg
Quang cảnh hội nghị ra mắt Phân ban Ni giới T.Ư

ANG (24).jpg
TT.Thích Tâm Đức tặng hoa chúc mừng

ANG (21).jpg
HT.Thích Huệ Trí tặng hoa chúc mừng

ANG (22).jpg
TT.Danh Lung tặng hoa chúc mừng

ANG (23).jpg
Bà Lê Hà tặng hoa chúc mừng

ANG (20).jpg
Bà Đinh Thị Bạch Mai tặng hoa chúc mừng

ANG (12).jpg

ANG (13).jpg
Ni trưởng TN.Như Châu phát biểu nhận nhiệm vụ

H11.jpg


Ni sư TN.Hòa Liên dẫn chương trình hội nghị

ANG (4).jpg
Quang cảnh hội nghị

ANG (1).jpg
Chư tôn đức chụp ảnh lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày