Sáng nay, 23-9, Giác Ngộ Online sẽ tường thuật trực tuyến phiên chính thức Đại hội Phật giáo Nghệ An lần I

Giác Ngộ - Sáng nay 23-9, phiên chính thức Đại hội Đại biểu Phật giáo Nghệ An lần thứ I (2011 - 2016) sẽ diễn ra tại thành phố Vinh và bắt đầu từ 8 giờ 15, Giác Ngộ Online sẽ tường thuật trực tuyến phiên làm việc này đến với chư tôn Tăng Ni và độc giả.
wwwTAT (10).JPG
Phật tử Vinh cung nghinh chư tôn đức đến dự Đại hội
Ảnh: Bảo Thiên

Trong phiên làm việc chính thức, toàn thể Đại biểu sẽ lắng nghe báo cáo tổng hợp tình hình Phật giáo Nghệ An, chương trình hoạt động Phật sự của Ban trị sự lần thứ nhất (2011 - 2016); quyết định của UBND về việc chập thuận THPG tỉnh Nghệ An; Quyết định của HĐTS về việc thành lập Tỉnh hội Phật giáo Nghệ An; Tân ban trị sự Tỉnh hội ra mắt và phát biểu; lãnh đạo tỉnh Nghệ An phát biểu chúc mừng Đại hội; thảo luận và thông qua Nghị quyết...

Dự kiến Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS Trung ương Giáo hội, đại diện các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương, gần 500 đại biểu chính thức và đông đảo đại biểu khách mời sẽ đến chứng minh, tham dự phiên họp này.

* Trước đó, tối hôm qua 22-6, trong chuyến bay muộn của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã quang lâm thành phố Vinh. Hàng trăm Phật tử Nghệ An đã ra tận sân bay để đón Đức Pháp chủ.

wwwTPC (1).jpg
wwwTPC (2).jpg
wwwTPC (3).jpg
wwwTPC (5).jpg

Các hình ảnh cung đón Đức Pháp chủ vào tối hôm qua 22-9

wwwTPC (6).jpg
wwwTPC (7).jpg

Dự kiến Đức Pháp chủ sẽ cùng chư tôn đức Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ chứng minh phiên  họp chính thức của Đại hội diễn ra vào sáng nay 23-9.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày