Sắp diễn ra Ngày văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Vĩnh Phúc

GNO - Chiều qua, 13-3, tại chùa Quán Sứ - Trụ sở GHPGVN, TƯGH đã tổ chức buổi họp báo thông tin về “Ngày văn hóa Phật giáo Ấn Độ lần thứ 2” tại Việt Nam.

Chủ trì buổi họp báo có ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN (ảnh).

pdang.jpg


Ảnh: P.Đăng

BTC cho biết, đây là hoạt động văn hóa nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.

Theo đó, Hội Hữu nghị văn hóa Việt Nam - Ấn Độ kết hợp với TƯGH và Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội phối hợp tổ chức “Ngày văn hóa Phật giáo lần 2” tại chùa Thiên Ân (xã Đại Đình, H.Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Ngày văn hóa Phật giáo trong hoạt động giao lưu văn hóa sẽ diễn ra nhiều nghi lễ PG đặc trưng. Ngày văn hóa năm nay trùng hợp với ngày Khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm 19-2 âm lịch theo truyền thống PG Bắc truyền và Lễ hội Tây Thiên xuân Đinh Dậu.

Được biết, Ngày văn hóa Phật giáo Ấn Độ lần thứ nhất đã được tổ chức năm 2014 tại chùa Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh). Hoạt động giao lưu văn hóa và nghi lễ cũng do Tăng đoàn đến từ các bang thuộc Himalaya thực hành các nghi lễ PG Ấn Độ.

P.Đ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày