Sắp khánh thành Tượng đài Đức Quán Thế Âm tại VNQT

GNO - Sáng nay, 7-10, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã họp, thảo luận những hoạt động Phật sự của Phật giáo TP, tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự.

ANHHD (6).JPG
TT.Thích Thiện Quý thông tin về chuyến thăm, làm việc với BTS Phật giáo 24 quận, huyện

Tại buổi họp, TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP đã báo cáo chuyến thăm, làm việc của đoàn chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP với BTS Phật giáo 24 quận huyện, từ ngày 3-9 đến ngày 3-10.

Theo Thượng tọa, qua chuyến thăm, làm việc với Phật giáo 24 quận, huyện, Ban Thư ký đã ghi nhận Phật giáo các quận huyện: Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ còn nhiều vướng mắc về đăng ký danh bạ tự viện, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Ban Thư ký BTS TP ghi nhận và trình đến lãnh đạo BTS TP để có ý kiến, sự phối hợp với các ban, ngành liên quan để giải quyết những khó khăn của một số tự viện nhằm hỗ trợ các cơ sở tự viện có được đầy đủ pháp lý, pháp nhân; giải quyết một số tồn đọng như: bổ nhiệm trụ trì, xin cấp con dấu, chuyển quyền sử dụng đất tôn giáo, cơ sở tự viện quy hoạch trong khu dân cư…

ANHHD (7).JPG

TT.Thích Nhật Hỷ báo cáo chuẩn bị hội thi giáo lý dành cho Phật tử năm 2019

Chư tôn đức đại diện các ban chuyên môn cũng báo cáo hoạt động Phật sự tại buổi họp về chuẩn bị tổ chức hội thi giáo lý năm 2019 dành cho Phật tử cấp quận, huyện (ngày 3-11-2019) và cấp thành phố (1-12, tại Việt Nam Quốc Tự) do Ban Hướng dẫn Phật tử TP kết hợp Ban Hoằng pháp TP tổ chức.

Đại diện Phân ban Ni giới TP cũng đã trình về công tác hoàn thiện đề án chi tiết, hoàn thiện nhân sự Ban Tổ chức, chuẩn bị nội dung tọa đàm… của Ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo vào ngày 5, 6-2-Canh Tý (năm 2020) do Phân ban Ni giới TP đăng cai tổ chức.

ANHHD (9).JPG

NT.TN Như Thảo trình công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Ban Thư ký BTS Phật giáo TP cũng trình chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP kế hoạch tổ chức lễ khánh thành khu tượng đài, an vị Thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự, vào sáng ngày 17-10, nhằm ngày vía Đức Quán Thế Âm 19-9 ÂL tới.

Được biết, Tượng đài Bồ-tát Quán Thế Âm trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự được khởi công xây dựng vào ngày 23-4-2019 (19-3-Kỷ Hợi).

Lễ sái tịnh, cung thỉnh tôn trí Thánh tượng Đức Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc Tự đã diễn ra vào sáng ngày 21-7, nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm (19-6-Kỷ Hợi).

BTN_0187a.jpg

Thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn

Thánh tượng Đức Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc Tự cao hơn 11 mét (gồm cả đài sen). Hiện nay, công trình đang hoàn thiện những khâu trang trí cuối cùng, chuẩn bị cho lễ khánh thành vào sáng ngày 19-9 ÂL sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày