Sóc Trăng: Khánh thành chùa Phước Lâm

GNO - Ngày 28-2, chùa Phước Lâm tọa lạc trên diện tích 9.000 m2, tại ấp Chợ Cũ, Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) tiến hành khánh thành ngôi chùa sau 23 năm xây dựng và trùng tu, với kinh phí trên 6 tỷ đồng.

1.JPG

\

Chùa Phước Lâm vừa được trùng tu

Đến dự có các chư tôn đức Tăng Ni PG tỉnh Sóc Trăng, đại diện chính quyền các cấp cùng hàng ngàn Phật tử trong và ngoài huyện.

ĐĐ.Thích Giác Thời, trụ trì chùa là người gắn bó với công tác Phật sự và xã hội nơi đây khá nhiều năm. Thông cảm và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, Đại đức đã nuôi dưỡng những người tật nguyền, già yếu neo đơn, bằng công sức tâm huyết của mình và sự hỗ trợ của Phật tử gần xa.

Chính vì thế, Đại đức đã thực hiện công trình Nhà dưỡng lão trước và đưa vào sử dụng vào tháng 12-2010, hiện có gần 30 người đang nương tựa tại đây. Trong quá trình vừa tập trung lo cho các cụ già, Đại đức lại vừa vận động Phật tử tiếp tục đóng góp cho việc xây dựng và hoàn thành công trình chánh điện chùa.

dai duc tham hoi nguoi gia.JPG

Hiện có gần 30 người già neo đơn đang nương tựa tại đây

Chánh điện hoàn thành sẽ giúp cho chư Tăng và Phật tử có nơi khang trang an tâm cho việc tu tập, hoạt động công tác Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày