Sóc Trăng: Thủ khoa áo cà sa

Trong kỳ thi hệ giáo dục thường xuyên tốt nghiệp năm nay, tăng sinh Danh Chanh Đa Ra (người dân tộc Khmer), học viên trường bổ túc văn hoá Pali trung cấp Nam Bộ đậu tốt nghiệp loại giỏi.

Tăng sinh Danh Chanh Đa Ra (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) đậu tốt nghiệp loại giỏi
Tăng sinh Danh Chanh Đa Ra (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) đậu tốt nghiệp loại giỏi

Thầy Thạch Tịnh, hiệu trưởng nhà trường, cho biết, tăng sinh Danh Chanh Đa Ra sinh năm 1986, quê ở xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Tại kỳ thi tốt nghiệp năm nay, TS Danh Chanh Đa Ra đạt tổng số điểm là 51 điểm.

Cụ thể, ngữ văn 7.5, sinh học 8.5, địa lý 8.5, vật lý 8.5, toán 8.5 và Hoá học 10.0. Đây là thí sinh có số điểm cao nhất của hệ giáo dục thường xuyên ở Sóc Trăng, một kết quả mà học sinh ở nhiều trường chất lượng cao của tỉnh vẫn chưa thể có được.

“Nếu điều kiện cho phép, tôi sẽ học lên đại học để sau này trở về quê góp phần xây dựng quê hương mình” - Thí sinh Đa Ra tâm sự.

Ngày 18/6, Sở GD&ĐT Sóc Trăng công bố chính thức kết quả thi tốt nghiệp hệ giáo dục thường xuyên. Năm nay, Sóc Trăng có 1.381 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 56 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 4 phần trăm.

Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp (hệ giáo dục phổ thông) năm 2009 thuộc về thí sinh Trịnh Cương Duy, học sinh trường THPT Mỹ Hương (xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú) với tổng số điểm là 56 điểm. Cụ thể, môn ngữ văn đạt 8.5, môn sinh học 10.0; môn địa lý 9.0; môn vật lý 10.0; môn toán 10.0 và môn Ngoại ngữ 8.5.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày