Tạm dừng các pháp hội, khóa tu, khóa lễ đông người

GNO - Văn bản của Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS TP ấn ký hôm nay, 30-7, đề nghị tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19.

img_3320_1-640x399.jpg
Việt Nam Quốc Tự - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Theo đó, thông báo đến ban chuyên môn, BTS GHPGVN 24 quận, huyện; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện TP.HCM tiếp tục gương mẫu thực hiện những hướng dẫn, yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, của Bộ Y tế trong việc tự khai báo y tế, nhất là đối với các cá nhân đến từ các tỉnh thành, khu vực (sau ngày 1-7-2020) đang tái lây nhiễm virus SAR-Cov 2 trong cộng đồng; cần tinh gọn các chương trình nghị sự và tổ chức hoạt động (khi cần thiết).

Tạm dừng việc tổ chức lễ hội, pháp hội, các khóa lễ - khóa tu mùa hè cho giới trẻ và các khóa tu tập trung đông người.

Tại các cơ sở tự viện, mỗi cá nhân Tăng Ni phải nâng cao ý thức cá nhân trong công tác phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn Phật tử và đồng bào các giới không phát tán những thông tin không có nguồn gốc, khi đến chùa lễ Phật phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, nghiêm túc đeo khẩu trang, đối với cá nhân Tăng Ni cần hạn chế tối đa việc di chuyển liên tỉnh, liên vùng tránh sự lây nhiễm trong cộng đồng...

Thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh hoặc phải cách ly, giãn cách xã hội nếu có Chỉ thị của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Đối với các trường hạ tập trung tại địa phương, Ban Tổ chức và Ban Chức sự cần hạn chế tối đa việc tiếp đón các phái đoàn đến thăm và cúng dường trường hạ, thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho hành giả, tuyệt đối không để các hành giả xuất ngoại giới và người từ bên ngoài cương giới vào, ngoại trừ một vài trường hợp hết sức quan trọng, có tính cần thiết, nhưng phải đo thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe.

Trong trường hợp khác, Ban Tổ chức kết hợp cùng Ban Chức sự hạ trường xây dựng kế hoạch chuyển sang hình thức an cư tại chỗ hoặc cho phép các hành giả trở về trú xứ của mình giữ tâm niệm an cư.

Khóa lễ bố-tát định kỳ của GHPGVN TP.HCM và lễ tưởng niệm lần thứ 23 ngày viên tịch của cố Đại lão HT. Thích Thiện Hào, hiệp kỵ chư tôn thiền đức tiền bối hữu công do Ban Thường trực BTS GHPGVN TP tổ chức vào ngày 14-6-Canh Tý tại Việt Nam Quốc Tự tạm dừng lại.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày