Tang lễ HT.Thích Huệ Ấn, NT.Ngoạt Liên... và các tin nổi bật

GNTV - Tuần qua, Tăng Ni, Phật tử tại cố đô Huế, tỉnh Bạc Liêu và TP.HCM kính tiếc về sự viên tịch của chư tôn giáo phẩm khả kính: Trưởng lão HT.Thích Huệ Ấn - Y chỉ Luật sư của Tăng Ni tại cố đô Huế; HT.Thích Hoằng Quang, vị giáo phẩm gắn liền với Phật giáo tỉnh Minh Hải cũ, và tỉnh Bạc Liêu hiện nay; Ni trưởng TN.Ngoạt Liên, vị niên trưởng Ni của hệ phái Phật giáo Khất sĩ trực tiếp được Tổ Minh Đăng Quang truyền Cụ túc giới, thượng thọ 96 tuổi…

Cùng với thông tin trên, truyền hình trực tuyến Điểm tin Giác Ngộ số 22, phát sóng vào ngày thứ năm 26-9, còn có các hoạt động đáng lưu ý của Phật giáo liên quan tới môi trường, các vấn đề của Giáo hội cấp cơ sở tại TP.HCM (Q.12, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận và Q.Tân Bình), Trung ương tiếp đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ…

Câu chuyện thú vị trong Điểm tin Giác Ngộ kỳ này, nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1-10, giới thiệu một chương trình ứng dụng Thiền định Phật giáo vào đời sống dành cho người về hưu tại Hoa Kỳ, để chuyển hóa những tâm lý tiêu cực và làm cho người sau khi cống hiến cho xã hội, nay về hưu có đời sống hạnh phúc, ý nghĩa thiết thực.

Mời chư Tăng Ni, quý vị cùng theo dõi.


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày