Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học TP.HCM tham gia khóa học bồi dưỡng trực tuyến

Tăng Ni sinh hệ Trung - Cao thi khảo sát chất lượng, học bồi dưỡng trực tuyến
Tăng Ni sinh hệ Trung - Cao thi khảo sát chất lượng, học bồi dưỡng trực tuyến
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 23-12, Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học thuộc khóa bồi dưỡng đã tham gia thi môn Hán văn, Phật pháp, Anh ngữ qua hình thức trực tuyến trên nền tảng zoom.

Do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học TP.HCM chưa học trực tiếp như bình thường. Do đó, Thượng tọa Thích Minh Thành, Chánh Văn phòng Trường Trung cấp Phật học TP.HCM đã tổ chức khóa bồi dưỡng, mời chư vị giáo thọ sư giảng dạy, bồi dưỡng trực tuyến qua nền tảng zoom cho một số Tăng Ni sinh hệ Trung cấp khóa XII - XIII và Cao đẳng khóa VIII tham gia.

Đại đức Thích Thiện Chơn, giáo thọ môn Luật

Đại đức Thích Thiện Chơn, giáo thọ môn Luật

Theo đó, sáng nay, 23-12, Tăng Ni sinh tham gia khóa bồi dưỡng đã thi môn Hán văn, Phật pháp, Anh ngữ qua hình thức trực tuyến.

Thượng tọa Thích Minh Thành, Chánh Văn phòng Trường Trung cấp Phật học TP.HCM cho biết nhằm giúp cho Tăng Ni sinh trong thời gian chưa học trực tiếp tại trường, khóa bồi dưỡng giảng dạy một số môn như: Luật, Hán văn, Anh văn, Thiền lâm bảo huấn, chuyên đề Phật học trực tuyến giúp Tăng Ni sinh bồi dưỡng thêm kiến thức trong thời gian nhà trường tạm nghỉ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Khảo sát chất lượng học, thi online

Khảo sát chất lượng học, thi online

Mỗi môn chọn 6-10 vị đạt điểm cao, sẽ trả lời trực tiếp với giáo thọ sư. Sau đó chọn 3 vị Tăng Ni sinh xuất sắc của trường, thêm 3 phần thưởng khuyến khích cho các vị Tăng Ni nhưng không phải là Tăng Ni sinh của trường. Phần thưởng là một năm học phí 2022 (3.000.000 đồng).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày