Tặng xe lăn & quà Tết đến người khuyết tật

GNO - Ngày 31-1, TT.Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang; TT.Thích Huệ Công, chùa Long Hoa (Q.8, TP.HCM) tổ chức tặng 50 chiếc xe lăn cho người khuyết tật ở một số quận huyện.

XL.jpg

Trao xe lăn, quà đến người khuyết tật

Đồng thời, mỗi người nhận xe còn được nhận thêm 200 ngàn đồng tiền mặt. Chương trình hỗ trợ phương tiện cho người khuyết tật do gia đình ông Liên Tế Điền và cô Judy Liên Nguyệt Nga, ở Tây Úc thông qua Phật tử Ngũ Quốc Thắng - PD.Trí Tại phát tâm trao tặng.

Ph.V

*Câu Lạc bộ “Nguyện ước hồng” tặng quà Tết

Ngày 30-1, tại chùa Nam An (X.Vĩnh Kim, H.Châu Thành, Tiền Giang, CLB “Nguyện ước hồng” TP.Hồ Chí Minh phối hợp chùa Nam An tổ chức tặng 150 phần quà Tết cho trẻ khuyết tật và người tàn tật trong huyện.

20180130_101507 (1).jpg

Quang cảnh phát quà tại chùa Nam An

Quà tặng gồm thực phẩm, tiền mặt được trao cho 90 em trẻ khuyết tật  và 60 người tàn tật. Tổng trị giá gần 70 triệu đồng (mỗi phần 450.000 đồng). 

                                                                             Anh Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông giải đáp cho đại biểu về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hội nghị Giao ban năm 2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày