Thái Bình: Lễ cắt băng khánh thành ngôi bảo tháp cao 13 tầng tại chùa Mỹ Lương

Ngôi bảo tháp cao 13 tầng tại chùa Mỹ Lương (thôn Khám Lường, xã Tân Hòa, H.Hưng Hà, Thái Bình)
Ngôi bảo tháp cao 13 tầng tại chùa Mỹ Lương (thôn Khám Lường, xã Tân Hòa, H.Hưng Hà, Thái Bình)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Mỹ Lương (thôn Khám Lường, xã Tân Hòa, H.Hưng Hà, Thái Bình) đã tổ chức Lễ cắt băng khánh thành ngôi bảo tháp 13 tầng, an vị tôn tượng Đức Phật A Di Đà và Bồ-tát Địa Tạng, vào ngày 23-3 vừa qua.
Chư tôn đức, đại biểu tham dự
Chư tôn đức, đại biểu tham dự

Tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Tâm Hải, trụ trì chùa Hưng Phúc; Ni sư Thích Đàm Đài, trụ trì chùa Phúc Thành (H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); Sư cô Thích Diệu Minh, trụ trì chùa Mỹ Lương, Trưởng ban Tổ chức; cùng chư Tăng Ni trụ trì, trú xứ tại các tự viện trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các tỉnh thành lân cận; đại diện lãnh đạo xã Tân Hòa, thôn Khám Lường và đông đảo Phật tử, nhân dân gần xa...

Được biết, chùa Mỹ Lương tại thôn Khám Lường, xã Tân Hòa, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình là một ngôi chùa cổ có từ rất lâu đời. Song do biến thiên thăng trầm của thời gian và lịch sử, chùa đã bị xuống cấp trầm trọng. Đến năm 2014, ngôi chùa được tu bổ hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng, phục vụ cho nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương.

Sư cô Thích Diệu Minh phát biểu
Sư cô Thích Diệu Minh phát biểu

Khi ngôi chùa được xây dựng xong, vẫn chưa có Sư trụ trì, nên Phật tử cùng nhân dân địa phương đã làm đơn gửi lên các cấp Giáo hội và chính quyền địa phương xin thỉnh Sư cô Thích Diệu Minh, trụ trì chùa Linh Quang (H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về kiêm nhiệm trụ trì chùa Mỹ Lương. Đến ngày 19-3-2018, Sư cô Thích Diệu Minh chính thức về nhận chùa Mỹ Lương để hướng dẫn bà con Phật tử tu học và tiếp tục các công trình kiến thiết, xây dựng, tôn tạo chùa cảnh còn dở dang.

Ngôi bảo tháp chùa Mỹ Lương được khởi công xây dựng vào ngày 27-3-2023, đến nay đã được hoàn thiện và chính thức đưa vào sử dụng, phục vụ cho nhu cầu chiêm bái của Phật tử, du khách thập phương và nhân dân địa phương.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Bảo tháp có 13 tầng, cao 29m, an vị tôn tượng Bồ-tát Địa Tạng và 48 tôn tượng Đức Phật A Di Đà - tượng trưng cho 48 đại nguyện của Ngài.

Dịp này, Sư cô trụ trì cũng đã trao Bằng tuyên dương công đức cho các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã phát tâm công đức cả về vật chất lẫn tinh thần trong quá trình kiến thiết, xây dựng ngôi bảo tháp chùa Mỹ Lương. Sư cô cũng gửi lời tri ân các cấp Giáo hội, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ Sư cô trong suốt thời gian vừa qua.

Bảo tháp có 13 tầng, cao 29m, an vị tôn tượng Bồ-tát Địa Tạng và 48 tôn tượng Đức Phật A Di Đà

Bảo tháp có 13 tầng, cao 29m, an vị tôn tượng Bồ-tát Địa Tạng và 48 tôn tượng Đức Phật A Di Đà

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức và đại diện chính quyền địa phương đã cắt băng khánh thành ngôi bảo tháp chùa Mỹ Lương; niêm hương bạch Phật, thả chim bồ câu cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày