Thái Bình: Trường hạ Thánh Long tổ chức tạ pháp an cư

GNO - Sáng nay, 16-9 (4-8-Ất Mùi), tại hạ trường chùa Thánh Long (đường Lê Đại Hành, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) đã diễn ra lễ kết khóa an cư kiết hạ PL.2559 - DL.2015.

IMG_7259.jpg
Chư Tăng tác bạch tạ pháp an cư

Đến chứng minh, tham dự buổi lễ có HT.Thích Thanh Dục, UVTT HĐCM TƯGH, Chứng minh BTS PG tỉnh, Đường chủ hạ trường; chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh cùng hơn 100 hành giả an cư thuộc TP.Thái Bình và huyện Vũ Thư về dự lễ.

Đúng 8g, đại chúng cùng niệm Phật cung nghinh chư tôn đức quang lâm. Lần lượt đại chúng Tăng, Ni đã đảnh lễ bái tạ và chúc mừng khánh tuế Hòa thượng Đường chủ sau ba tháng hạ an cư viên mãn.

Hòa thượng Đường chủ ban đạo từ sách tấn, nhắc nhở an cư là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cần tuân theo luật Phật chế, an cư đúng pháp để thân tâm được thanh tịnh, Giới - Định - Tuệ được trau dồi để hướng đến sự nghiệp hoằng pháp, độ sinh, trang nghiêm giáo hội, hòa hợp Tăng-già….

IMG_7266.jpg
Chư Tăng hành giả quỳ nghe lời sách tấn của Hòa thượng Đường chủ hạ trường

IMG_7284.jpg
Chư hành giả Ni tại buổi lễ

Cuối buổi lễ, chư tôn đức và toàn thể Phật tử đã lễ Phật cầu gia bị, hồi hướng cho quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, chúng sinh an lạc.

Được biết, từ nay đến ngày 15-8 ÂL, lần lượt 6 trường hạ trong toàn tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức lễ tự tứ và kết khóa an cư.

Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày