Thăm, cúng dường trường hạ 3 tỉnh miền Đông

GNO - Ngày 29-6, Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM do Ni trưởng  TN.Tịnh Nguyện, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn đã thăm hỏi, khuyến tấn chư hành giả Ni tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương với hơn 600 hành giả đang an cư.

haj (7).JPG
Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện khuyến tấn chư hành giả tại trường hạ Ni viện Thiện Hòa

haj (8).JPG
Chư hành giả Ni viện Thiện Hòa

haj (24).JPG
Chụp ảnh lưu niệm tại trường hạ Ni viện Thiện Hòa

Đoàn đã thăm, chúc sức khỏe và cúng dường chư  Ni cùng 200 hành giả đang an cư tu tập tại trường hạ Ni viện Thiện Hòa (BR-VT). Tại buổi lễ, chư vị hành giả đã bày tỏ nhiều nguyện vọng gởi đến chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, các cấp Giáo hội trong việc tạo điều kiện hơn nữa cho chư Ni có điều kiện an tâm tu học trong 3 tháng hạ.

Tại tỉnh Đồng Nai, Phân ban Ni giới đã thăm và khuyến tấn chư Ni tại hai hạ trường, chùa Long Vân và chùa Hoàng Ân với 300 hành giả.

haj (9).JPG
Cung nghinh giáo phẩm Ni quang lâm

haj (11).JPG
Thanh tịnh đạo tràng chùa Long Vân

haj (12).JPG

Chư hành giả Ni nghe đọc thư của Ni trưởng trưởng Phân ban Ni giới T.Ư
vì tuổi cao nên không đến tận nơi thăm trường hạ

Thăm chư Ni đang an cư tại trường hạ chùa Tây Thiên, tỉnh Bình Dương với 126 hành giả, tại đây chư Ni cùng trao đổi những công tác Phật sự mà Ni giới đã và đang thực hiện.

Tại các trường hạ, các hành giả đang an cư cũng đã được nghe tâm thư của Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư và những lời khuyến tấn của Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện lúc nào cũng mong muốn toàn thể Ni thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người tu sĩ bao gồm giới, định, tuệ và hướng tâm đến sự hưng thạnh của Tăng già. Có như thế, Phật pháp mới thực sự là nguồn suối an lạc, cùng góp phần công đức kiến tạo thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

haj (15).JPG


Trường hạ chùa Hoàng Ân

haj (17).JPG
Hành giả Ni trường hạ chùa Tây Thiên

haj (18).JPG
Hành giả Ni nghe lời huấn thị của chư giáo phẩm Ni

haj (23).JPG

Chụp ảnh lưu niệm tại trường hạ Tây Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày