Thanh Hóa: Chùa Hồng Ân khánh thành giai đoạn 1

GNO - Sáng 7-1, chùa Hồng Ân (xã Yên Trường, H.Yên Đinh, Thanh Hóa) đã tổ chức khánh thành giai đoạn 1. 

IMG_1936.jpg


Trang nghiêm khai mạc buổi lễ

TT.Thích Tâm Đức, Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng  chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, H.Yên Định; chư Tăng Ni và đông đảo bà con Phật tử trong tỉnh về dự.

Về phía chính quyền có ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Bùi Hải Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Tín Hiệu, Bí thư Huyện ủy huyện Yên Định; đại diện chính quyền huyện và xã sở tại về dự.

Chùa Hồng Ân còn gọi là chùa Kiểu, tọa lạc bên cạnh di tích đền thờ danh tướng thời Trần (1225-1400) - Phò mã Đô đốc Thủy quân Trương Công Mỹ, người có công dàn trận thủy chiến đánh quân Nguyên Mông. Ngôi chùa không hoành tráng mà bình dị như các ngôi chùa làng, lưng tựa dãy núi Long Sơn nhìn ra sông Mã bao la trong xanh.

Ngày 19-5-1950, giữa lúc chợ Kiểu đang họp đông đúc, thực dân Pháp đưa 4 máy bay đến ném bom, làm nhiều người chết và bị thương. Mái chùa Hồng Ân trên núi cũng bị hủy hoại dưới bom đạn. Một thời chuông khánh âm vang chiêu mộ, khói hương trầm lan toả khắp vùng, giờ chỉ còn lại di vật chiếc khánh đá thời Trần.

Thể theo nguyện vọng của Phật tử, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân, chính quyền xã Yên Trường đã cho xây khu tưởng niệm đồng bào bị thực dân Pháp sát hại trong vụ ném bom chợ Kiểu (19-5-1950), trùng tu lại đền thờ Phò mã Đô đốc Thủy quân Trương Công Mỹ và xây chùa Hồng Ân thành khu Di tích Lịch sử Văn hóa.

IMG_1953.jpg


Chư tôn đức chứng minh

Ngày 3-5-1995, đền thờ Trương Công Mỹ, chùa Hồng Ân đã được xếp hạng là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh.

Năm 2011, SC.Thích Diệu Nhân về nhận trụ trì chùa Hồng Ân. Đến năm 2015, chùa Hồng Ân bắt đầu thi công các hạng mục trùng tu tôn tạo lại chùa, đến nay đã hoàn thành được các hạng mục nhà Tổ và giảng đường.

Tại buổi lễ, SC.Thích Diệu Nhân phát biểu khai mạc; ông Trịnh Xuân Huy, Phó bí thư - Chủ tịch HĐND xã Yên Trường báo cáo tổng kết xây dựng giai đoạn 1 chùa Hồng Ân.

Theo đó, sau hơn 2 năm xây dựng, giai đoạn 1 đã hoàn thành được ngôi Tổ đường với diện tích 315m2, được xây dựng vẫn theo lối kiến trúc cổ chữ Đinh 7 gian tiền đường và 3 gian hậu cung, nền móng được nâng cao tạo độ thông thoáng. Phần khung được kết cấu hoàn toàn bằng gỗ, phần mái được gắn ngói mũi hài cổ, các phần hoành, xà, câu đầu và một số cấu kiện trên mái được thiết kế như dựng nhà gỗ truyền thống với cách chồng giường, kẻ bảy, được đắp vẽ những hoa văn theo lối cổ truyền mang đậm nét văn hoá tín ngưỡng Phật giáo, cùng nhà ăn, giảng đường các công trình phụ trợ và san lấp mặt bằng khuôn viên chùa. Tổng kinh phí xây dựng giai đoạn 1 gần 4,2 tỉ đồng.

IMG_2003.jpg


Trao bằng công đức người hữu công

IMG_2021.jpg
TT.Thích Tâm Đức tặng hoa chúc mừng

IMG_2068.jpg
Nghi thức cắt băng khánh thành

Nghi thức cắt băng khánh thành diễn ra trang trọng sau khi BTS trao bằng công đức cho Phật tử công đức và đạo từ của Thượng tọa Trưởng BTS Phật giáo tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày