Thanh Hóa: Hàng ngàn người về hội chùa Mèo

GNO - Tối mùng 6 Tết Giáp Ngọ (5-2-2014), trong khuôn khổ lễ hội chùa Mèo (thôn Chiềng Ban, xã Quang Hiến, Lang Chán, Thanh Hoá), chư Tăng, Phật tử cùng chính quyền địa phương và bà con nhân dân đã tổ chức đêm hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an.

1 chua meo 1.jpg

Chư tôn đức truyền đăng

Sau chương trình văn nghệ, ba hồi chuông trống Bát nhã cung nghinh chư tôn đức quang lâm chứng minh, nguyện hương, lễ Tam bảo, trì chú, sái tịnh. ĐĐ.Thích Tánh Khả, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã giảng nói sơ lược về ý nghĩa hội hoa đăng và hướng dẫn đại chúng dâng lời phát nguyện: "Tôn kính Phật tuyệt đối, Yêu quý thiết tha quê hương Việt Nam của mình, chung sức một lòng, dựng xây và  bảo vệ quê hương - đạo pháp, đem thông điệp từ bi - trí tuệ của Đức Phật đến khắp mọi miền gần xa...".

Tiếng niệm Thánh hiệu Đức Bồ-tát Quan Thế Âm vang lên liên tục trong đêm tĩnh mịch giữa chốn núi rừng phía Tây Thanh Hoá, từng dòng người nâng niu bát đăng cùng lời nguyện ước tốt lành trong mùa xuân mới thả đăng trên dòng sông Âm.

Được biết, chùa Mèo hay còn gọi là Đỉnh Miêu tự được xây dựng từ thế kỷ XIII. Chùa được hình thành từ thời Trần lúc bấy giờ có tên là chùa Chu và được mệnh danh là một trong 3 ngôi chùa lớn nhất xứ Thanh lúc bấy giờ.

Khi Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa Lam Sơn, tương truyền một lần Lê Lợi và nghĩa quân đã vào chùa Chu thắp hương khấn Phật, cầu nguyện cho sự nghiệp kháng chiến thắng lợi. Sau khi chống giặc Minh thắng lợi, Lê Lợi đã sắc chỉ đổi tên chùa Chu thành chùa Mèo.

Khi Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc đại phá quân Thanh thắng lợi đã có chiếu chỉ tu sửa, tôn tạo chùa Mèo. 

1 chua meo 2.jpg

Hàng ngàn Phật tử và nhân dân về chùa Mèo dự lễ và hội hoa đăng cầu nguyện

1 chua meo 3.jpg

Sáng cùng ngày, 5-2, ĐĐ.Thích Tâm Đức, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh
Thanh Hóa về dự khai mạc lễ hội chùa Mèo và đặt đá xây dựng nhà phủ mẫu

Tương truyền trước kia chùa Mèo được xây cất theo kiểu tam quan và lợp bằng ngói mũi. Để thêm phần linh thiêng trong việc thờ phụng Phật, Thánh và các vị anh hùng dân tộc, đông đảo bà con nhân dân trong xứ Thanh đã cùng nhau tổ chức hưng công đúc quả chuông lớn vào cuối năm Vĩnh Thịnh thứ 14 triều Lê cách đây gần 300 năm, gác chuông chùa cao 15m, chuông mịn như ngọc, tiếng vang như vàng, trên chuông chùa còn ghi rõ nơi xây dựng chùa là Đỉnh Miêu, châu Lang Chánh. Chuông chùa hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng tỉnh Thanh Hoá.

Trước đây lễ hội chùa Mèo được tổ chức hàng năm, nhân dân Mường Chếnh, Mường Khạt, Mường Bỏ, Mường Nang và các mường khác nô nức kéo nhau về hội chùa Mèo rất đông vui.

Năm 2005 chùa Mèo được UBND tỉnh Thanh hóa công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh. Được UBND huyện Lang Chánh lấy ngày 6, 7 tháng Giêng hàng năm làm ngày lễ hội truyền thống. Những năm gần đây lễ hội được tổ chức thường xuyên - là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của bà con nhân dân các dân tộc huyện Lang chánh và du khách thập phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày