Thảo luận về Thông tin - Truyền thông, mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 21-12, chư tôn đức Tăng chúng nội thiền và Tăng Ni chúng ngoại thiền trong khóa huân tu tập trung tại Việt Nam Quốc Tự đã thảo luận về Thông tin - Truyền thông, ứng xử của Tăng Ni trên mạng xã hội.

ANHBBA (41).JPG
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chia sẻ trước toàn thể hành giả


Mở đầu buổi thảo luận, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã quang lâm, chia sẻ trước toàn thể hành giả nội thiền và chư Tăng Ni ngoại thiền.

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng đã cho biết, lĩnh vực thông tin - truyền thông, báo chí Phật giáo và các hiện tượng liên quan tới Phật giáo xảy ra gần đây, đồng thời lưu ý Tăng Ni cần nhận thức đúng, ý thức khi phản ứng và tham gia vào lĩnh vực này để không đánh mất đi phẩm chất của người xuất gia đã được giới luật quy định.

Ngài nhắc đến hiện tượng một số cá nhân lạm dụng mạng xã hội để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, truyền tải nội dung thiếu tính chuẩn mực, ảnh hưởng cho tập thể, lợi ích thì ít mà tác hại thì nhiều, đồng thời nhấn mạnh xu hướng và quy luật của dư luận, nhắc nhở thái độ cần có của Tăng Ni trong mọi tình huống ứng xử.

ANHBBA (20).JPG

Chư tôn đức hành giả khóa huân tu tập trung do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức

Trong khuôn khổ thảo luận chuyên đề về Thông tin - Truyền thông do TT.Thích Tâm Hải, Ủy viên Thường trực BTS, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông TP phụ trách đã trình bày tình hình thông tin Phật giáo trên không gian mạng, những hiện tượng, con số thực thống kê và các phân tích gợi ý.

Thượng tọa đặt vấn đề nên chăng Giáo hội cần có bộ ứng xử dành cho Tăng Ni khi tham gia mạng xã hội, chiếu theo giới luật của người xuất gia để có những quyết định phù hợp trong tình hình hiện nay.

Chư tôn đức HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Lệ Trang, TT.Thích Thiện Quý, TT.Thích Lệ Thọ, NS.Thích nữ Như Ngọc... đã phát biểu ý kiến đóng góp, đề nghị, kiến nghị từ các góc nhìn, quan điểm và hiểu biết chuyên môn trong phần thảo luận.

ANHBBA (4).JPG

TT.Thích Tâm Hải trình bày chuyên đề về thông tin - truyền thông, mạng xã hội

ANHBBA (6).JPG
Chư tôn đức các ban chuyên môn tham dự

ANHBBA (7).JPG
Chư tôn đức thành viên BTS, các ban, 24 BTS Phật giáo quận huyện

ANHBBA (12).JPG
HT.Thích Minh Thông đóng góp ý kiến liên quan tới Giới luật

ANHBBA (17).JPG
HT.Thích Lệ Trang đóng góp ý kiến

ANHBBA (14).JPG
TT.Thích Thiện Quý đề xuất tập huấn thêm về thông tin - truyền thông

ANHBBA (15).JPG
TT.Thích Lệ Thọ nêu hiện tượng Tăng Ni chưa ý thức khi tham gia mạng xã hội

ANHBBA (18).JPG
SC.TN Như Ngọc nêu Ni trẻ chưa lường hết những hệ lụy khi tham gia mạng xã hội

ANHBBA (3).JPG
Chư Ni Phân ban Ni giới TP, quận huyện tham gia

ANHBBA (16).JPG
Buổi thảo luận đã có nhiều ý kiến đóng góp liên quan về thông tin - truyền thông

ANHBBA (8).JPG

Buổi thảo luận về thông tin - truyền thông tại Việt Nam Quốc Tự

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày