Thế giới đã có hơn 11.000 người chết vì Covid-19

GNO - Tính tới 2g khuya hôm nay, 21-3, số người chết do nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở châu Âu, tâm điểm là Ý với số tử vong đã vượt 4.000 người (số liệu ghi nhận chính thức: 4.032); Tây Ban Nha hơn 1.000 chết; Pháp có 78 người chết trong 24 giờ.

itali.jpg
Nước Ý hiện có người tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới, hơn cả Trung Quốc

Tại các quốc gia này và nhiều nước ở châu Âu đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, áp dụng lệnh phong tỏa, yêu cầu người dân ở nhà, thông báo mức phạt đối với những ai vi phạm. Pháp ghi nhận đã phạt hơn 4.000 người trong ngày đầu tiên sau khi ra thông báo.

Hãng thông tấn AFP cho biết, chỉ trong hôm qua, 20-3, ở Ý ghi nhận có 627 người nhiễm Covid-19 tử vong trước sự bất lực của y khoa và nỗ lực của chính phủ nước này. Số lượng tử vong ở Ý cao hơn cả ở Trung Quốc vào thời điểm đỉnh dịch.

Tại Mỹ, chính quyền ở 3 thành phố đông dân nhất của Mỹ là New York, Los Angeles và Chicago yêu cầu người dân ở nhà. Bang California ghi nhận đã có hơn 1.000 ca bệnh và 19 người chết. Bang New York có hơn 7.000 ca nhiễm và có 38 người tử vong vì dịch bệnh này.

Như vậy, đại dịch Covid-19 đã lan tới 185 quốc gia và vùng lãnh thổ.

A25C301E-F14E-430C-9FD3-D8BD0AA9ABE1.jpeg

Tình hình đại dịch Covid-19 - Đồ họa của Bộ Y tế

Tại Việt Nam: Cuối ngày hôm qua, 20-3, Bộ Y tế ghi nhận có thêm 4 người dương tính với Covid-19. Ngày 21-3, ghi nhận có thêm 3 ca nhiễm Covid-19 là một du học sinh trở về từ Pháp. Như vậy, tính đến 19g tối nay 21-3, Bộ Y tế ghi nhận đã có 94 người dương tính với Covid-19.

Bộ Y tế cũng đã liên tục ra các thông báo khẩn về các chuyến bay có người nhiễm Covid-19, cả quốc tế vào Việt Nam và các chuyến bay quốc nội, tìm kiếm hành khách và yêu cầu kiểm tra sức khỏe, tránh tình trạng lây lan cho cộng đồng.

Tại TP.HCM, thông báo số 4 của Ban Phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố cho biết: Tổng số trường hợp mắc Covid-19 từ ngày 9-3 đến nay là 14 ca. Số trường hợp nghi ngờ trong ngày 20-3: có 4 trường hợp, đã được làm xét nghiệm đang đợi kết quả.

Số trường hợp đang cách ly tập trung trong ngày: 4.106 trường hợp (tổng công suất hiện nay: 6.955 giường, còn lại: 2.849 giường). Trong đó: Khu cách ly tập trung của thành phố: 3.606 người (tổng công suất: 6.098 giường, còn lại: 2.492 giường). Cơ sở cách ly tập trung quận, huyện: 500 người (tổng công suất: 857 giường, còn lại: 357 giường).

Số trường hợp đang cách ly tại nhà / nơi lưu trú trong ngày: 633 người. Số lượng hành khách cách ly ngày 19-3: 826 khách. Dự kiến ngày 20-3 có 20 chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất với khoảng 1.100 khách cần được cách ly.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, TP.HCM dự kiến sẽ đón 17.000 người Việt hiện sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài trở về, có nguyện vọng được cách ly dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố.

Ng.Huân tổng hợp



Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày