Thêm 6 chùa, tịnh xá tổ chức lễ vía Phật A Di Đà

GNO - Hôm qua, 7-1-2015 (17-11-Giáp Ngọ), tại chùa Bửu Nghiêm (54 Lý Thái Tổ, TP.Pleiku), BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức lễ Vía Đức Phật A Di Đà đản sanh.

DSC_0041.JPG
Đêm hoa đăng lung linh, huyền nhiệm

Tham dự lễ có HT.Thích Từ Hương, Thành viên HĐCM, chứng minh BTS tỉnh; TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni Ban Thường trực BTS, trụ trì các chùa, tịnh xá, cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Trước đó, sáng cùng ngày là chương trình trì tụng kinh Di Đà, lễ sám và thuyết pháp, buổi chiều là thời pháp đàm, khoảng 500 Phật tử tham dự. Buổi pháp đàm rất sôi nổi, góp phần giúp cho các Phật tử hiểu rõ hơn giáo lý Phật đà, phá bỏ đi những hiểu biết sai lầm cũng như được rõ thêm về việc sinh hoạt trong Giáo hội.

DSC_0039.JPG


Phật tử tham dự thành kính hướng về Đức Từ Phụ

Được biết, chùa Bửu Nghiêm duy trì tổ chức lễ Vía Đức Phật A Di Đà thường xuyên, được Giáo hội địa phương và quần chúng Phật tử tán dương, tùy hỷ tham dự.

                                                                    

Tin ảnh:Giác Hiền

TP.HCM - Tối 7-1 (17-11-Giáp Ngọ), tịnh xá Lộc Uyển (Q.6) tổ chức lễ hội hoa đăng dâng lên cúng dường Đức Phật A Di Đà nhân lễ Khánh đản của Ngài.

loc uyen 1  (6).JPG

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm dưới sự hướng dẫn của TT.Thích Giác Nhuận, phó trụ trì tịnh xá và chư Tăng trọng nội tự cùng hơn 500 Phật tử tham dự (ảnh).

Hội chúng đã được chư Tăng hướng dẫn  tụng kinh Di Đà, kinh hành niệm Phật, nghe pháp thoại, nêu lên ý nghĩa quan trọng của pháp môn niệm Phật trong đời sống thường nhật của mỗi người - khẳng định, đây là một pháp môn thông dụng, dễ thực hành cho phần đông chúng sanh.

Buổi lễ khép lại là hình ảnh lung linh của những ngọn nến như tuệ giác luôn được trao truyền và tỏa rạng...

Tin, ảnh: Bích Đào

ĐÀ NẴNG - Tối 17-11-Giáp Ngọ (7-1-2015), chùa Pháp Hội (69 Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã trang nghiêm tổ chức đêm hội hoa đăng pháp hội A Di Đà.


nguyen ha dn.jpg
Ảnh: Nguyên Hà


HT.Thích Trí Viên, UVTT BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng BTS GHPGVN quận Sơn Trà, trú trì chùa Pháp Hội cùng chư Tăng tại bổn tự đã quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ.


Sau phần nghi thức niệm Phật, các đạo tràng tu học tại chùa Pháp Hội đã thành kính dâng hoa và vật phẩm cúng dường lên Tam bảo.


HT.Thích Trí Viên đã thành kính cung rước tôn tượng của Đức Phật A Di Đà cùng toàn thể đạo tràng dâng những ngọn nến Từ Bi, Trí Tuệ nhiễu quanh chùa Pháp Hội tạo nên một quang cảnh vô cùng lung linh và thành kính (ảnh).

Nguyên Hà

* Chùa Thanh Bình (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) trang nghiêm tổ chức hoa đăng, cúng dường trai Tăng mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà và bế mạc khóa tu Phật thất lần thứ 8 diễn ra tại chùa từ ngày 10 tới 17-Giáp Ngọ.

dang, tnam.jpg
Phật tử dâng hoa cúng dường tại đêm hoa đăng ở chùa Thanh Bình

Tại đêm hoa đăng, TT.Thích Từ Nghiêm, Phó BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng BTS GHPGVN Q.Hải Châu niêm hương, bạch Phật, ĐĐ.Thích Tịnh Bảo, trú trì khởi niệm bài cúng hương tán Phật, toàn thể đạo tràng tụng niệm xưng tán hồng danh Đức Phật A Di Đà, thành kính dâng hoa cúng dường Tam bảo...

Tại lễ trai Tăng, Phật tử  dâng tinh tài, tịnh vật cúng dường, tất cả đều hoan hỷ.

Thanh Nam

KHÁNH HÒA - Từ ngày 5 tới 7-1-2015, chùa Lâm Tỳ Ni (Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trang nghiêm tổ chức lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà, kỳ siêu tiên linh, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn…

tri buu nt.jpg
Đêm hoa đăng cúng Phật tối qua, 7-1, tại chùa Lâm Tỳ Ni

Chứng minh và tham dự có TT.Thích Quảng Tâm, UV Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trú trì chùa Linh Thứu; Ban Đại diện chùa Lâm Tỳ Ni, chùa Linh Thứu, đạo tràng niệm Phật, cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Tối qua, 7-1, sau khi kết thúc lễ hoàn kinh, hoa đăng, kinh hành cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái, mỗi người nhận được chai nước cúng Phật và bịch gạo.

* ĐĐ.Thích Giác Nghiêm, Phó ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì tịnh xá Ngọc Pháp (số 25 đường Hương Sơn, phường Phước Hòa, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trang nghiêm tổ chức lễ Vía Đức Phật A Di Đà vào ngày 7-1.

Lễ có nghi thức niêm hương bạch Phật, cúng ngọ, khóa lễ tụng kinh cầu nguyện, thuyết giảng lịch sử Đức Phật A Di Đà, tổ chức hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái...

khanh hoa, 1.jpg
Chư Tăng thuyết giảng về lịch sử Đức Phật A Di Đà

Trí Bửu

___________________

* Tin, bài liên quan:

>> Các chùa trang nghiêm tổ chức lễ Vía Đức Phật A Di Đà
>> Khánh Hòa: Các chùa tổ chức Vía Đức Phật A Di Đà
>> Lung linh mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà
>> Thanh lọc tâm bằng câu niệm Phật
>> Cõi Cực Lạc có không?
>> Bản ý của Tịnh độ tông
>> Niệm Phật để làm người an lạc
>> Lễ an vị tôn tượng Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày