Thiền phái Trúc Lâm long trọng tổ chức lễ giỗ Sơ tổ

GNO - Hòa trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 705 năm ngày Sơ tổ Trúc Lâm - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn (1308-2013), chư tôn đức Tăng Ni thiền phái Trúc Lâm trên cả nước long trọng tổ chức nhiều hoạt động nhân lễ giỗ Sơ tổ trong các ngày từ 1 tới 3-12.

images703112__DSC0385.jpg


Thăm và lễ tháp Tổ tại chùa Ngọa Vân - nơi Sơ tổ nhập diệt

Tại chốn Tổ Yên Tử, ngày 1-12, dưới sự chủ trì của TT.Thích Thông Phương, trụ trì thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, chư tôn đức Tăng Ni các thiền viện ở miền Bắc đã tổ chức hành hương lên nhiễu tháp Huệ Quang (chùa Hoa Yên), thăm và lễ tháp Tổ lại chùa Ngọa Vân - nơi Sơ Tổ nhập diệt.

Lễ giỗ chính được tổ chức tại thiền viện Trúc Lâm Yên Tử (xã Thượng Yên Công, Uông Bí, Quảng Ninh) với sự tham dự đông đảo của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử.

Thượng tọa trụ trì đã cùng ôn lại với đại chúng về hành trạng Sơ tổ, giúp cho mọi người hiểu hơn về Phật giáo đời Trần, Phật giáo Trúc Lâm với những nét son trong lòng dân tộc.

1464117_258492787637308_1178895691_n.jpg

Lễ giỗ chính được tổ chức tại thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

1450750_178574692343067_396566543_n.jpg

Chư tôn đức thành kính hướng về Đức Tổ

Yentu09.jpg

TT.Thích Thông Phương dâng trà cúng dường

Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm với sự tham dự của hơn 10.000 Phật tử các đạo tràng tu học toàn miền Bắc.

Tại tổ đình Thường Chiếu (Long Thành, Đồng Nai), dưới sự chứng minh của Hòa thượng thượng Thanh hạ Từ; chư Tăng Ni và Phật tử tiến hành Lễ an vị tôn tượng Sơ tổ Trúc Lâm (xem tin chi tiết TẠI ĐÂY) và long trọng tổ chức lễ giỗ.

Đức Hiếu

------------------------------

* Đọc thêm tin, ảnh liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày