Thông bạch Tổ chức Đại giới đàn Pháp Hóa

Được sự chấp thuận của Trung ương GHPGVN và UBND tỉnh, Thường trực BTS THPG Quảng Ngãi thông báo về việc tổ chức Đại giới đàn Pháp Hóa PL.2553-2010. Đại giới đàn sẽ được tổ chức trong thời gian 3 ngày, từ 3 – 5-1-2010 (19 – 21-11-Kỷ Sửu) tại hai địa điểm: * Chùa Pháp Hóa, 334 Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi (dành cho giới tử Tăng và cư sĩ Phật tử) * Chùa Sư Nữ Tịnh Nghiêm, 10 Nguyễn Thụy, phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi (dành cho giới tử Ni).

ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI: Các giới tử đăng ký thọ giới phải tuân thủ những quy định sau:

1. Tỳ kheo, Tỳ kheo ni: 20 tuổi trở lên (sinh năm 1989 trở về trước); Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần; Đã thọ giới Sa di, Thức xoa ma na ni ít nhất 2 năm; Không vi phạm pháp luật; Tốt nghiệp cấp III; Tốt nghiệp trung cấp Phật học hoặc có trình độ Phật học cơ bản, thông hiểu 4 quyển luật; Trúng tuyển kỳ khảo hạch của giới đàn.

2. Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na ni: 15 tuổi trở lên (theo khai sinh); Không vi phạm pháp luật; Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần; Tu học ít nhất 3 năm kể từ ngày thế phát; Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương; Trình độ sơ cấp Phật học, thuộc và hiểu 2 thời khóa tụng và ít nhất là 2 quyển luật Tỳ ni, Sa di; Thuộc các nghi thức tụng niệm của hệ phái; Trúng tuyển kỳ khảo hạch của giới đàn.

HỒ SƠ THỌ GIỚI: 3 đơn xin thọ giới có ý kiến bổn sư (hoặc y chỉ sư) và BĐD PG huyện, TP (giới tử các tỉnh phải được BTS và Ban Tôn giáo địa phương giới thiệu); 3 sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương; 3 đơn xin phát nguyện xuất gia (nếu thọ Sa di); 3 bản sao chứng điệp Sa di (nếu thọ Tỳ kheo), Thức xoa ma na ni (nếu thọ Tỳ kheo ni); 3 bản sao chứng chỉ tốt nghiệp cấp II (thọ Sa di), cấp III (thọ Tỳ kheo) có công chứng; 5 ảnh màu 2 x 3 chụp trực diện, không mang kính, ghi rõ họ tên, pháp danh, năm sinh phía sau ảnh.

Hồ sơ phát tại chùa Pháp Hóa - văn phòng BTS PG tỉnh - 334 Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi.

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: Hạn chót đến hết ngày 21-11-2009 (5-10-Kỷ Sửu), do đích thân giới tử mang nộp tại chùa Pháp Hóa. Ban Kiến đàn không nhận những hồ sơ không hợp lệ và trễ hạn.

THỜI GIAN TRIỆU TẬP: Giới tử thọ các cấp giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na ni, Sa di và Sa di ni phải có mặt trước 6 giờ sáng ngày 3-1-2010 (19-11-Kỷ Sửu) – chư Tăng tại chùa Pháp Hóa, chư Ni tại chùa Sư nữ Tịnh Nghiêm. Riêng các giới tử thọ Thập thiện và Bồ tát tại gia phải có mặt tại chùa Pháp Hóa đúng 6 giờ sáng ngày 5-1-2010 (21-11-Kỷ Sửu).

BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PG QUẢNG NGÃI

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự thống nhất sẽ mời các bên liên quan từng sự việc để trao đổi

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày