Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung khảo sát nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Đoàn khảo sát cơ sở hạ tầng tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025
Đoàn khảo sát cơ sở hạ tầng tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 24-3, ông Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đến Cơ sở II - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM khảo sát nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 và các công trình phụ cận phục vụ Đại lễ.
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung dẫn đầu phái đoàn

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung dẫn đầu phái đoàn

Cùng đi có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM và chính quyền H.Bình Chánh.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Thường trực Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025...

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu chào mừng, Thượng tọa Thích Thanh Phong bày tỏ niềm vinh dự được đón Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến thăm, chỉ đạo và kiểm tra các công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tổ chức tại TP.HCM.

“Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và Nhà nước, đặc biệt là sự chỉ đạo hướng dẫn tận tình của chính quyền TP.HCM cùng H.Bình Chánh, các công việc chuẩn bị cho Đại lễ diễn ra theo đúng kế hoạch, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15-4-2025.”, Thượng tọa Thích Thanh Phong thông tin.

Thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ về công tác cải tạo cơ sở hạ tầng để phục vụ Đại lễ Vesak 2025

Thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ về công tác cải tạo cơ sở hạ tầng để phục vụ Đại lễ Vesak 2025

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cho biết Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 khác với các lần tổ chức trước nên Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 không thể chủ quan. "Với số lượng đại biểu tham dự rất đông và nhiều hoạt động diễn ra trong Đại lễ, vì vậy, ngoài việc bảo đảm tổ chức đúng mục đích, Đại lễ còn phải đảm bảo công tác an ninh an toàn.", ông nói.

"Buổi khảo sát sáng nay nhằm mục đích hiểu rõ tình hình cơ sở vật chất, hạ tầng... để tiến hành làm việc trong Hội nghị lần thứ hai của Tổ công tác liên ngành hướng dẫn, giúp đỡ GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 vào chiều nay.", Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết.

Sau đó, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đi khảo sát đại giảng đường Minh Châu - nơi diễn ra Lễ khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025; công viên Láng Le - nơi diễn ra các sự kiện văn hóa; chùa Thanh Tâm - nơi tôn trí xá-lợi của Đức Phật.

Khảo sát tại đại giảng đường Minh Châu - nơi diễn ra Lễ khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Khảo sát tại đại giảng đường Minh Châu - nơi diễn ra Lễ khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Khảo sát chùa Thanh Tâm - nơi tôn trí xá-lợi của Đức Phật

Khảo sát chùa Thanh Tâm - nơi tôn trí xá-lợi của Đức Phật

Tại công viên Láng Le - nơi diễn ra các sự kiện văn hóa

Tại công viên Láng Le - nơi diễn ra các sự kiện văn hóa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Chỉ đạo Trung ương họp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức đại hội

Ban Chỉ đạo Trung ương họp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk thống nhất công tác chuẩn bị đại hội

GNO - Sáng nay, 17-5, tại Văn phòng II T.Ư - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), diễn ra buổi họp của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội với đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhằm thảo luận, thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hà Nội: Tăng Ni, Phật tử xã Sóc Sơn diễu hành xe hoa kính mừng Đức Thế Tôn đản sinh

Hà Nội: Tăng Ni, Phật tử xã Sóc Sơn diễu hành xe hoa kính mừng Đức Thế Tôn đản sinh

GNO - Chiều 16-5, Tăng Ni, Phật tử xã Sóc Sơn (Hà Nội) đã tổ chức lễ rước Phật và diễu hành xe hoa. Sự kiện không chỉ thể hiện lòng thành kính hướng đến kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, mà còn góp phần lan tỏa ánh sáng từ bi, trí tuệ vào đời sống xã hội, nuôi dưỡng nếp sống hướng thiện trong cộng đồng.

Thông tin hàng ngày