Thừa Thiên Huế: Khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trụ trì

Chư Tăng tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trụ trì tại chùa Từ Đàm
Chư Tăng tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trụ trì tại chùa Từ Đàm
GNO - Nằm trong chương trình sinh hoạt An cư kiết hạ tập trung Phật lịch 2567, chiều 17-6, tại giảng đường chùa Từ Đàm, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh, trụ trì và giảng dạy luật cho các tân Tỳ-kheo vừa thọ đại giới tại Đại giới đàn Mật Hiển.
Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Phó ban Trị sự: Hòa thượng Thích Phước Minh, Hòa thượng Thích Thanh Hòa, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Thượng tọa Thích Lương Nguyên và Tăng Ni học viên tham dự khóa học.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Khế Chơn nhấn mạnh về hạnh nguyện của người xuất gia, đặc biệt trong mùa An cư kiết hạ, nên khi tham gia, chư Tăng Ni cần nghiêm túc xuyên suốt khóa học. Hòa thượng cũng cho rằng, khóa học nhằm bồi dưỡng thế hệ tiếp nối mẫu mực, đầy đủ năng lực để sau này phục vụ Giáo hội.

Sau lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã trình bày đề tài: “Vai trò và trách nhiệm của vị trụ trì”.

Chư Ni tham dự khóa học
Chư Ni tham dự khóa học

Sáng cùng ngày, chư Tăng tại trú xứ Thừa Thiên Huế đã vân tập về tổ đình chùa Từ Đàm để cùng nhau Bố-tát và sinh hoạt tập trung trong 3 tháng An cư kiết hạ.

Tại chánh điện, sau nghi lễ niêm hương bạch Phật, Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh đã thuyết giới trước đại chúng.

Chư tôn giáo phẩm cử bát cúng dường
Chư tôn giáo phẩm cử bát cúng dường

Sau thời Bố-tát, chư hành giả cử hành nghi thức quá đường tập trung.

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại Thừa Thiên Huế có 1.796 hành giả đăng ký thọ an cư. Trong đó Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni 1.493 vị; Thức-xoa-ma-na 78 vị; Sa-di và Sa-di-ni 225 vị.

Chư hành giả Tăng trong thời quá đường tập trung
Chư hành giả Tăng trong thời quá đường tập trung

Trong mùa an cư, vào những ngày Bố-tát, toàn thể chư Tăng tập trung về trú xứ chùa Từ Đàm để sinh hoạt tập trung, chư Ni an cư tại 4 trú xứ: Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên và Diệu Hỷ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1351: Khai thác di sản Phật giáo nhằm thúc đẩy hòa bình và hợp tác toàn cầu

Báo Giác Ngộ số 1351: Khai thác di sản Phật giáo nhằm thúc đẩy hòa bình và hợp tác toàn cầu

GNO - Đó là chủ đề của buổi tọa đàm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York nhân ngày Quốc tế Vesak do phái đoàn Thường trực của Ấn Độ phối hợp cùng các phái đoàn Thường trực của Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Campuchia, Nhật Bản, Lào, Mông Cổ, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam tổ chức. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường tại pháp viện Minh Đăng Quang vào sáng 6-5 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Trung ương Giáo hội viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường tại pháp viện Minh Đăng Quang

GNO - Sáng 6-5, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương đã đến pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM) viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường (1930-2026), Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái Khất sĩ tân viên tịch.

Thông tin hàng ngày