Thượng tọa Thích Trí Chơn cảnh báo hiện tượng nâng giá gian hàng triển lãm phục vụ Đại lễ Vesak 2025

Thượng tọa Thích Trí Chơn (đang phát biểu) trong một cuộc họp của Ban Văn hóa T.Ư về Lễ hội Văn hóa phẩm Phật giáo nhân Đại lễ Vesak 2025 - Ảnh: Quang Tròn
Thượng tọa Thích Trí Chơn (đang phát biểu) trong một cuộc họp của Ban Văn hóa T.Ư về Lễ hội Văn hóa phẩm Phật giáo nhân Đại lễ Vesak 2025 - Ảnh: Quang Tròn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó Trưởng ban Văn hóa T.Ư cho biết Thượng tọa vừa thay mặt Hòa thượng Trưởng ban vừa ký thông báo cảnh giác về hiện tượng một số người nhân danh Ban Văn hóa T.Ư tự ý nâng giá cho thuê mặt bằng trong Lễ hội Văn hóa phẩm Phật giáo nhân Đại lễ Vesak 2025.

Theo đó, thông báo của Ban Văn hóa T.Ư do Thượng tọa Thích Trí Chơn ký phát hành hôm nay 7-4 cho biết ngày 4-4-2025, Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN có phát hành Thư mời số 54/TM-BVHTƯ mời gọi quý chùa, viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh các văn hóa phẩm Phật giáo tham gia đăng ký gian hàng trong Lễ hội Văn hóa Phật giáo được tổ chức ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM hướng đến chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, Kỷ niệm 80 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam 2-9 (1945-2025) và 50 năm ngày thống nhất Tổ quốc 30-4 (1975-2025).

Nội dung thư mời của Ban Văn hóa T.Ư nêu rất cụ thể: “Chương trình lễ hội này không vì mục đích kinh doanh mà chỉ là tôn vinh ba sự kiện lớn của Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết-bàn; đẩy mạnh các giá trị văn hóa Phật giáo phổ biến rộng rãi trong quần chúng, góp phần tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc PL.2569 – DL.2025”.

Theo đó, Ban Văn hóa T.Ư cũng nêu rõ giá trị mỗi gian hàng (3x3=9m2) là 12.000.000 VNĐ (mười hai triệu đồng chẵn), một khoản tiền vừa đủ để lấy thu bù chi phục vụ cho lễ hội.

“Tuy nhiên hiện nay, theo nguồn tin Ban Văn hóa T.Ư nắm bắt được, có những đơn vị kinh doanh đã đăng ký giá trị gian hàng cao hơn giá quy định lên đến gần 70%. Điều này làm xôn xao trong nhóm đăng ký tham gia lễ hội, làm ảnh hưởng đến Đại lễ Vesak thiêng liêng.”, Thượng tọa Thích Trí Chơn cảnh báo.

Trong thông báo vừa phát hành, thay mặt Ban Văn hóa T.Ư, Thượng tọa Thích Trí Chơn một lần nữa xác nhận: Giá trị mỗi gian hàng mà các cơ sở kinh doanh đăng ký trọn gói là 12.000.000 VNĐ (mười hai triệu đồng chẵn).

Đầu mối liên hệ duy nhất là Đại đức Thích Đồng Quảng (Huỳnh Tài), Thư ký Tiểu ban Lễ hội Văn hóa Phật giáo Đại lễ Vesak, số điện thoại: 0932258795, số tài khoản giao dịch 6100205771450, chủ tài khoản tên Huynh Tai, ngân hàng Agribank - chi nhánh Thủ Đức.

Qua Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Trí Chơn cho biết: “Kính thông báo đến quý chùa, viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh các văn hóa phẩm Phật giáo có tham gia đăng ký gian hàng xin xác nhận lại để tránh tình trạng lợi dụng lễ hội thực hiện những điều phi pháp, ảnh hưởng đến Đại lễ và Ban Tổ chức".

Xem toàn văn thông báo theo đường dẫn sau:

TB58. 250407. Thông báo về việc có hiện tượng nâng giá gian hàng.pdf

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tương lai Phật giáo gắn mật thiết với Tăng đoàn, đời sống Tăng Ni phản ánh trung thực Phật giáo trong xã hội

Tương lai Phật giáo gắn mật thiết với Tăng đoàn, đời sống Tăng Ni phản ánh trung thực Phật giáo trong xã hội

GNO - Trong nội dung gởi về tòa soạn Báo Giác Ngộ, tác giả Nguyên Độ cho biết, những năm qua, các thông tin tiêu cực, xấu, về Phật giáo qua những trường hợp suy thoái đạo đức, vi phạm giới luật, pháp luật của một số ít vị tu sĩ, hoặc nguyên là tu sĩ Phật giáo trở nên thu hút sự quan tâm của xã hội.
Cắt băng khánh thành chùa Chánh Giác (làng Nhan Biều, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị)

Quảng Trị: Khánh thành chùa Chánh Giác sau 6 năm xây dựng

GNO - Chùa Chánh Giác tọa lạc tại làng Nhan Biều, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vào ngày 12-4, đã tổ chức khánh thành sau 6 năm xây dựng, đánh dấu sự hoàn mãn của một công trình mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh của địa phương.

Thông tin hàng ngày