Tiền Giang: Phật giáo Châu Thành tổng kết Phật sự

GNO - Ngày 31-12, tại chùa Phước Lâm (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), BTS Phật giáo huyện tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm 2014 và đề ra phương hướng năm 2015.

tg 1.jpg


Trao bằng tuyên dương công đức tới các cá nhân, tập thể PG huyện Châu Thành

Đến dự có HT.Thích Hoằng Đức, UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Chơn Lệ, Chứng minh BTS PG Tiền Giang; TT.Thích Chơn An, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Châu Thành.

Phía chính quyền có bà Bùi Thị Mai, Phó ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng đại diện Phòng Nội vụ, chư tôn đức Tăng, Ni cùng Phật tử.

Theo báo cáo, huyện Châu Thành có 67 ngôi tự viện, 182 Tăng Ni. Ngoài tu học, Tăng Ni và Phật tử còn thể hiện phương châm “Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật” - vận động đóng góp tiền bạc và phẩm vật thăm viếng, tặng quà cho người già neo đơn, trẻ tàn tật trong các ngày lễ lớn; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, phát cơm, cháo, bánh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang và Bệnh viện Tâm thần Nhị Bình, xây dựng nhà tình thương, xây dựng giao thông nông thôn, cứu trợ lũ lụt; tổng số tiền gần 3,8 tỷ đồng.

tg 2.jpg


Các cá nhân có thành tích hoạt động từ thiện nhận giấy khen

Dịp này, BTS PG tỉnh trao bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể và 8 cá nhân, Chủ tịch UBND huyện tặng 10 giấy khen và UBMTTQVN huyện tặng 11 giấy khen cho cá nhân có thành tích hoạt động xã hội-từ thiện thời gian qua.

Anh Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày